Người dân cần cảnh giác với tin giả về Covid-19 trên mạng xã hội

Cập nhật 30/1/2021, 18:01:31

Người dân cần cảnh giác với tin giả về Covid-19 trên mạng xã hội

Ngay sau khi tỉnh Gia Lai có trường hợp ghi nhận dương tính lần 1 với SAR-CoV-2, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận. Trong ngày hôm nay, trên một số nhóm zalo đang lan truyền văn bản thông tin lịch trình của ông Lâm Quang Sơn và chị Nguyễn Thị Hồng Lý ở thị xã Ayun Pa, trong đó viết: Ngày 23/1, ông Sơn và chị Lý bay từ Hà Nội –về Pleiku có mua sắm tại siêu thị Coop Mart Gia Lai rồi mới về Ayun Pa, trong khi 2 người này không phải là 2 trường hợp ghi nhận dương tính với SAR-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa là chị T.T.H.T cùng chồng là H.L.H. Nhiều người khi nghe thông tin tưởng 2 trường hợp đầu tiên được cơ quan chức năng ghi nhận dương tính lần 1 với Covid-19 có đi siêu thị Coop Mart Gia Lai dẫn đến dễ hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, văn bản này là giả không đúng sự thật, cả 2 trường hợp ghi nhận dương tính với SAR-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa chưa hề ghé siêu thị Coop Mart Gia Lai. Việc lan truyền thông tin giả không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Do đó, người dân cần cảnh giác, biết chọn lọc thông tin và chỉ tiếp nhận những thông tin trên báo, đài chính thống như Đài PT-TH Gia Lai, Báo Gia Lai các đài Phát thanh, Truyền hình quốc gia v.v…Và các kênh chính thức khác, các bản tin, thông báo của các cơ quan có thẩm quyền; không nên nghe, chia sẻ, đăng tải các bài viết không có căn cứ về dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận. Qua đây đề nghị các cơ quan chức năng có hình thức xử phạt nghiêm minh để răn đe các đối tượng cố tình tung tin sai, tin giả trên mạng xã hội./

BT: Kim Châu

 

Trả lời