Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 97.000 ha cà phê. Hiện nay, người trồng cà phê ở các địa phương trong tỉnh đang bước vào chính vụ thu hoạch. Đây cũng là thời điểm mà các loại tội phạm thường lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt là tội phạm trộm cắp, bảo kê, ép giá thu mua, lợi dụng việc ký gửi nông sản… để chiếm đoạt tài sản.
Để chủ động và góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các hộ trồng cà phê khi thuê lao động từ nơi khác đến làm việc cần thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, khai báo y tế theo đúng quy định. Bên cạnh đó, mỗi hộ dân cần chú trọng việc trông coi tài sản sau thu hoạch, gia cố sân bãi, kho bãi… để phòng ngừa tội phạm đột nhập trộm cắp tài sản. Khi phát hiện bị mất cắp tài sản, tình trạng bảo kê, ép giá thu mua nông sản hay những dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ký gửi, người dân cần kịp thời trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch nông sản./.
Thiên Thanh, Phi Long