Người dân cần cân nhắc khi ồ ạt trồng chanh dây

Cập nhật 21/4/2016, 10:04:55

Chanh dây đang là loại cây trồng có sức hấp dẫn rất lớn với nhiều nông dân, bởi hiện tại lợi nhuận mang lại từ chanh dây cao hơn nhiều lần so với một số cây trồng khác. Có thời điểm giá chanh dây lên đến hơn 50 ngàn đồng/kg, với mức giá này, 1ha có thể thu được 1 tỷ đồng. Thậm chí nhiều nông dân cho rằng giá có giảm xuống 10 ngàn đồng thì mỗi năm vẫn thu được vài trăm triệu. Tuy nhiên, lại ít ai nghĩ đến trường hợp khi mọi người cùng ồ ạt trồng chanh dây như hiện nay rất dễ dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu, lúc này vấn đề không chỉ là giá thấp, thậm chí không tiêu thụ được, điều này cũng thường xảy với các loại nông sản khác và  cuối cùng người trồng sẽ bị thiệt hại. 

 

Đâu đâu cũng thấy bà con đổ xô trồng chanh dây với kỳ vọng sẽ có được siêu lợi nhuận từ cây trồng này.

Ngoài những hộ đã trồng từ cách đây vài ba năm, đến nay phong trào trồng chanh dây ngày càng trở nên ồ ạt. Tập trung nhiều nhất là hai huyện Mang Yang và Đăk Đoa (Gia Lai). Diện tích trồng mới gia tăng một cách nhanh chóng, đâu đâu cũng thấy bà con đổ xô trồng chanh dây với kỳ vọng sẽ có được siêu lợi nhuận từ cây trồng này. 

Anh Lê Văn Phương, xã K’Dang, huyện ĐăkĐoa cho biết: 1ha chanh dây đầu tư khoảng 100 triệu, trong vòng 6 tháng là có thu. Bình quân từ khi thu đến khi phá vườn thu được 60-70 tấn. Giá có thấp 10 ngàn vẫn lãi hơn các cây trồng khác.

Chính vì chỉ nghĩ đến lợi nhuận trước mắt, nên nhiều người đi thuê đất hoặc chặt phá bỏ các cây trồng khác để trồng chanh dây. Về phía các địa phương cũng đã có những khuyến cáo về những rủi ro khi người dân ồ trồng chanh dây.

Ông Đan, Chủ tịch Hội Nông dân xã K’Dang, huyện Đak Đoa cho biết: “Ngày càng có nhiều người đổ xô đi trồng chanh dây. Về phía địa phương, chúng tôi cũng có khuyến cáo bà con không nên chặt phá bỏ những cây đang trồng hay thuê đất để trồng. Chỉ nên tận dụng diện tích đất còn trống để trồng để tránh thiệt hại khi thị trường có những biến động lớn”.

Ông Phạm Cường, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đăk Đoa cũng đã  khuyến cáo người dân không chặt cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh, không phá vườn cao su đang lấy mủ, chỉ trồng trên diện tích cà phê tái canh trong thời gian đất nghỉ có thể trồng chanh dây để tạo thêm thu nhập.

Việc trồng chanh dây ồ ạt, thiếu sự cân nhắc, tính toán và hậu quả là người dân phải đem đổ bỏ vì không tiêu thụ được thực tế đã từng xảy ra với nhiều nông dân ở tỉnh Lâm Đồng cách đây vài năm. Điều này cũng không có gì khó hiểu, vì hiện nay thị trường tiêu thụ mặt hàng này chủ yếu là Trung Quốc và thị trường này quyết định toàn bộ việc giá cả lên xuống, nông dân hoàn toàn ở thế bị động.  Không chỉ có chanh dây, hiện tại nhiều mặt hàng nông sản khác cũng phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc và giá cả rất bấp bênh. Điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được là những điều mà nhiều nông dân đã phải nếm trải. Vì vậy, nếu việc trồng chanh dây không được cân nhắc, tính toán cẩn trọng, rất có thể điệp khúc trên sẽ lặp lại là  rất lớn. 

Hồng Uyên- Duy Linh

Trả lời