Những năm qua, nhờ tích cực triển khai các phong trào, đặc biệt là cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhiều gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Mláh nói chung, buôn Dù nói riêng đã ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đi lên từ nghèo khó những hộ thoát nghèo trở thành tấm gương sáng cho các hộ nghèo ở địa phương tiếp tục phát huy nội lực xây dựng cuộc sống đủ đầy.
Năm 2017, gia đình chị Kpă H’Lúa ở buôn Dù xã Ia Mláh là một trong 10 hộ nghèo của buôn được hỗ trợ bò từ Quỹ vì người nghèo của huyện để thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Từ đó gia đình có thêm chiếc cần câu để phát triển kinh tế. Nhận thấy chăn nuôi bò là thế mạnh, gia đình chị đã nhận nuôi rẽ thêm 2 con bò. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò, gia đình chị đã trồng thêm cỏ. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước cùng sự chăm chỉ lao động, kinh tế gia đình chị ngày một ổn định hơn. Hiện nay, với 1 ha mì kết hợp nuôi 7 con bò và đi làm thuê những lúc nhàn rỗi, mỗi năm gia đình chị cũng có nguồn thu nhập đáng kể. Không chỉ thoát nghèo mà chị còn xây dựng được ngôi nhà kiên cố.
Chị Kpă H’Lúa ở buôn Dù xã Ia Mláh, huyện Krông Pa bày tỏ: “Lúc đầu hai vợ chồng làm ăn cũng khó khăn, nhờ chăm chỉ làm, nhà nước hỗ trợ một con bò. Giờ thoát nghèo gia đình cũng vui, nuôi con ăn học, nhà cửa cũng đủ rộng rãi”.
Những năm trước, cũng như nhiều hộ đồng bào Jrai ở buôn Dù, điều kiện kinh tế của gia đình chị Nay H’Nhan rất khó khăn. Không có đất sản xuất, hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm thuê đủ nghề. Từ 1 con bò giống được hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo của huyện để thực hiện cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cùng với số tiền dành dụm, tích góp mua thêm bò, đến nay đàn bò của gia đình chị đã tăng lên 09 con. Bên cạnh đó, chị còn chăn nuôi thêm dê, heo và trồng mì, lúa. Năm 2017 gia đình chị đã ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Chị Nay H’Nhan, buôn Dù, xã Ia Mláh, huyện Krông Pa nói: “Hai vợ chồng lấy nhau từ năm 2010 cuộc sống rất khó khăn, mẹ thì mất sớm, hai vợ chồng chịu khó làm ăn, làm thuê làm mướn người ta. Đến năm 2017 nhà nước hỗ trợ một con bò sinh sản tới giờ được 9 con, nuôi thêm dê được 9 con, heo 2 con, con cái được đi học và giờ gia đình cuộc sống cũng ổn định”.
Cùng với những hộ gia đình như chị Kpă H’Lúa, Nay H’Nhan, đến nay đời sống của người dân ở buôn Dù ngày càng được nâng lên. Bà con trong làng đã từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hiện tòan buôn còn 09 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 5%.
Bà Nay H’Chu – Trưởng Ban Công tác mặt trận buôn Dù xã Ia Mláh, huyện Krông Pa cho biết: “Thực hiện cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 bên mặt trận hỗ trợ bà con 10 hộ được hỗ trợ 10 con bò 10 hộ đã thoát nghèo. Qua cuộc vận động này bà con dần thay đổi nếp nghĩ cách làm thay đổi trong cuộc sống, chăn nuôi có điều kiện phát triển kinh tế gia đình cho con cái ăn học”.
Ông Ksor Nhê – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ia Mlah, huyện Krông Pa nói: “Trong quá trình triển khai ngoài hỗ trợ bò các hộ tiếp cận được áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, rồi tiết kiệm, chỉ dạy cho cái học hành đến nơi đến chốn, chấp hành tốt pháp luật nhà nước, tham gia các buổi tuyên truyền của mặt trận khi triển khai. Trong quá trình thực hiện mặt trận, đòan thể xã hàng tháng lồng ghép tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ cách làm, đặc biệt là 10 nếp nghĩ, 10 cách làm do UB mặt trận tỉnh phát hành. Thời gian tới mặt trận xã và đòan thể tiếp tục nhân rộng sổ tay đến từng hộ gia đình để cuộc vận độn lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, hộ nghèo thóat nghèo bền vững”.
Có thể nói, từ việc thay đổi nếp nghĩ cách làm, cần cù lao động, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nhiều hộ gia đình DTTS ở buôn Dù nói riêng, huyện Krông Pa nói chung đã vươn lên thoát nghèo, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, trở thành những điển hình để các hộ nghèo học tập và làm theo, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương./.
CTV Ngô Thu