Với niềm đam mê khoa học công nghệ, anh Lê Thiện An, ở huyện Chư Sê đã tự mày mò học hỏi kinh nghiệm sáng chế thành công hệ thống xử lý rác theo công nghệ mới hiện đại đáp ứng được nhu cầu tại địa phương. Sau nhiều năm miệt mài, đến nay, dây chuyền xử lý rác đã đi vào vận hành mang theo kỳ vọng của chủ sở hữu đó là góp phần hiệu quả vào công tác xử lý rác thải trên địa làm huyện Chư Sê.

Ưu điểm của dây chuyền này là toàn bộ rác thải đều được xử lý khô.
Đã hơn 5 năm nay, ngày nào anh Lê Thiện An, chủ Công ty cổ phần Viwaseen Phương Hưởng cũng dành hầu hết thời gian tập trung vào khu xử lý rác thải do chính tay anh dày công nghiên cứu, lắp đặt…. Ưu điểm của dây chuyền này là toàn bộ rác thải đều được xử lý khô. Rác được chia tách thành 3 loại: Rác hữu cơ, rác vô cơ không tái chế được và rác hữu cơ tái chế được. Trong đó, rác hữu cơ được sử dụng tái chế thành phân vi sinh cung cấp cho cây trồng.
Anh Lê Thiện An, GĐ Công ty CP Viwaseen Phương Hướng – huyện Chư Sê nói: “Ưu điểm của nhà máy là xử lý khô không tốn nước và sử dụng dây chuyền nước. Thứ hai là lượng chôn lấp dưới 5%. Tận dụng những phế phẩm như bịch nylon có thể tái chế được và rác hữu cơ tái chế được đưa vào sản xuất. Chỉ có khoảng 35% lượng rác không tái chế được thì đưa qua lò đốt. Nguồn tái sử dụng khoảng 30 – 35% từ rác hữu cơ chế biến thành phân phục vụ nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện”.
Để cho ra đời dây chuyền xử lý rác tiên tiến này, anh An đã bán đi đất đai, nhà cửa, kể cả vườn tiêu đang kinh doanh để đầu tư hơn 15 tỷ đồng vào nhà máy. Theo thiết kế, công suất của nhà máy vào khoảng 100 tấn/ngày. Trong khi lượng rác trên toàn huyện Chư Sê hiện ở mức 40 – 50 tấn. Nếu thu gom về nhà máy chỉ xử lý xong trong một buổi. Nhà máy hiện có 22 công nhân làm việc theo ca. Lương mỗi công nhân bình quân gần 4 triệu đồng/tháng.
Rơ Lan Phin, công nhân Công ty cho biết: “Trước kia làm ở nhà vất vả lắm từ khi sang đây có công việc ổn định hơn”.
Anh Lê Thiện An, GĐ Công ty CP Viwaseen Phương Hướng – huyện Chư Sê chia sẻ: “Thật sự ra làm nghề này cũng giống như những nghề khác như nhà máy mủ cao su nơi nào cũng có mùi đặc trưng của nó. Rác là thành phần bẩn nhất. Khi mình ăn cơm trong môi trường có rác vì sao mình vẫn hoạt động được là vì sự đam mê. Khi đam mê công nghệ như thế này thì đầu óc không bao giờ suy nghĩ có mùi hoặc ruồi. Mỗi người có một đam mê thế thôi”.
Từ trước đến nay tại huyện Chư Sê chủ yếu xử lý rác theo cách chôn lấp dù kinh phí đầu tư thấp nhưng ảnh hưởng đến môi trường, xử lý môi trường chưa triệt để. Trong điều kiện như vậy, công nghệ xử lý rác của nhà máy này được đánh giá là phù hợp bởi hầu như rác chưa được phân loại. Dù chưa thật hoàn chỉnh nhưng chính sự ham học hỏi, yêu khoa học công nghệ của anh Lê Thiện An là điều đáng được ghi nhận.
Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá: “ Về trường hợp cá nhân đầu tư làm dây chuyền xử lý rác tại huyện Chư Sê thật sự là việc cần khuyến khích. Thời gian tới Sở sẽ làm việc với đơn vị này để tìm hiểu kỹ càng hơn. Theo chủ trương nhất quán từ TƯ đến địa phương phải làm sao vừa ủng hộ, vừa khuyến khích họ, có cơ chế chính sách để họ tiếp tục đầu tư vào đam mê công nghệ”.
Dự kiến trong tháng 11 này, nhà máy xử lý rác thải của anh Lê Thiện An chính thức hoàn thành 100%. Hy vọng với những tâm huyết của mình cùng với sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương, nhà máy xử lý rác thải này sẽ hoạt động thật sự hiệu quả, góp phần tạo môi trường đô thị tại huyện Chư Sê ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp./.
Nhật Thành – Minh Trí