Chi hội Cựu chiến binh thôn Tao KLah, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh có 71 hội viên, 21% hội viên là người DTTS. Do ảnh hưởng của phong tục tập quán, trình độ dân trí thấp, đời sống hội viên còn gặp rất nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình đó, ông Nguyễn Văn Hạnh với tư cách là Chi hội trưởng Hội CCB thôn đã gương mẫu đi đầu, học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế, để từ đó tuyên truyền, vận động bà con loại bỏ hủ tục, áp dụng khoa học kỹ thuật, chủ động vay vốn làm kinh tế vươn lên thoát nghèo. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia Ròng, Chư Pưh, Gia Lai.

Vào Gia Lai lập nghiệp và tham gia vào Hội Cựu chiến binh từ năm 1996, đến năm 1999 ông Nguyễn Văn Hạnh đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Hội CCB thôn Tao KLah, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh. Hơn 20 năm qua, ông Hạnh xác định “không có nhiệm vụ nào quan trọng bằng việc phát triển kinh tế bền vững”. Do đó ông và các hội viên trong Hội CCB xã đã thành lập một tổ cho vay vốn, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giúp nhau về công. Đến nay, riêng gia đình ông đã có 2,5 ha cà phê, tiêu, cây ăn trái các loại và một đàn dê sinh sản. Mỗi năm gia đình ông thu nhập trên dưới 200 triệu đồng. Từ chỗ ổn định kinh tế gia đình, ông đã hỗ trợ vốn, kỹ thuật và dê giống cho anh em hội viên trong thôn cùng phát triển.
Ông Nguyễn Văn Hạnh cho biết: “Được sự giúp đỡ, kinh nghiệm của các đồng chí đã cho tôi, nói chung là từ nghèo khó, được học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí, các xã ban ngành, được đi tham quan học hỏi mô hình, Hội CCB giúp đỡ, những anh em đóng vốn vào để tăng thu nhập kinh tế gia đình, nói chung đến nay đều tương đối có kinh nghiệm ổn định kinh tế”.
Triển khai có hiệu quả mô hình 10+1 (10 CCB giúp đỡ 1 CCB phát triển sản xuất), ông Hạnh đã vận động anh em hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa canh, đa con, trồng cà phê, tiêu kết hợp nhiều loại cây trái khác theo hướng hữu cơ bền vững. Hội CCB xã cũng đã đứng ra tín chấp nguồn vốn hơn 7 tỷ đồng giúp cho 149 lượt hội viên vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tái đầu tư, phát triển sản xuất. Hiện nay, 100% hội viên trong xã đã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hội viên có mức thu nhập khá chiếm hơn 50%.
Ông Bùi Thế Biển- Chủ tịch Hội CCB xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Hội CCB xã thường xuyên về các chi hội để triển khai các công tác phát triển kinh tế. Riêng đồng chí Hạnh là một trong những hội viên rất là tích cực, gương mẫu trong công tác Hội trong thời gian qua. Chúng tôi cũng lấy mô hình của gia đình của đồng chí Hạnh để cho các hội viên học tập nhân rộng ra cho các chi hội khác”.
Với tinh thần và ý chí vươn lên, gương mẫu đi đầu, năng động, hết lòng với đồng đội, ông Nguyễn Văn Hạnh đã nhiều năm liền được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Đặc biệt, ông còn vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam trao tặng 8 chữ vàng danh dự “Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội”./.
Trương Trang, Huy Toàn