Sau chiến tranh trở về với đời thường, những người lính năm xưa nay trở thành những cựu chiến binh gương mẫu trong đạo đức lối sống, góp tiếng nói uy tín của mình để xây dựng buôn làng, đi đầu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Đinh HNem ở thôn Tpôn 1, xã Chư Glong, huyện Kông Chro là một CCB như thế.
Sinh năm 1953, Đinh HNem lớn lên trong những năm tháng quê hương gặp chiến tranh, sớm phải chứng kiến những đau thương, mất mát. Trước cảnh đó, chàng trai Đinh HNem lúc này vừa tròn 20 tuổi đã cùng một số thanh niên người Ba Na quyết tâm một lòng đi theo cách mạng, đứng lên cầm súng đánh giặc, tham gia kháng chiến ở Tây Nguyên.
Sau khi xuất ngũ, Đinh HNem trở về quê cùng nhiều chiến công vẻ vang. Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, ông đã mang những kiến thức, hiểu biết đã học được trong thời kỳ đi theo cách mạng để xây dựng quê hương.
Ông Đinh HNem nói: “Năm 1990 tham gia Hội đồng Nhân dân xã, đến năm 2010 nghỉ hưu rồi làm bí thư chi bộ. Sau đó nghỉ làm nông”.
Hiện tại, gia đình ông đang sở hữu 5 ha đất nông nghiệp, 12 con bò, 9 con dê và nhiều vật nuôi khác. Đặc biệt, nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, ông đã áp dụng hiệu quả mô hình Vườn- Ao- Chuồng vào sản xuất kinh tế. Thu nhập của gia đình bình quân hàng năm trên 100 triệu đồng. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, ông còn nhiệt tình giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho bà con trong làng.
Ông Đinh Hnem nói thêm: “Giúp bà con một số vốn và công tác cơ bản để giúp bà con đảm bảo an ninh chính trị trong thôn, làng. Chủ yếu vẫn tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước, an ninh chính trị vững chắc”.
Ông Đinh HNem từng làm bí thư chi bộ xã Chư Glong, nay đã tròn 35 năm tuổi Đảng. Là một cựu chiến binh có cái chân đã từng đi nhiều nơi, cái mắt đã được thấy nhiều điều hay, cái bụng hiểu được nhiều điều tốt, mỗi lời ông nói đều được người dân trong làng tin tưởng nghe theo, tiếng nói của ông phản ánh lên chính quyền đều là nguyện vọng của đại đa số người dân trong cộng đồng.
Ông Đỗ Ngọc Ại, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chư Glong, huyện Kông Chro nhận xét: “Đồng chí là người gương mẫu trong tất cả phong trào. Vận động bà con đi đúng đường lối chính sách của nhà nước. Và đồng chí còn giúp các hội viên cựu chiến binh làm kinh tế, giúp xóa đối giảm nghèo trong thôn làng”.
Cần cù, chịu khó, Cựu chiến binh Đinh HNem đã xây dựng được một cuộc sống bền vững. Nhưng không dừng lại ở đó, ông vẫn phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, tiếp tục lao động, cống hiến hết mình để xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh. Ông xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người học tập và làm theo./.
Nhâm Dung, Huy Toàn