Người có uy tín làng Tuêk nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư

Cập nhật 11/3/2025, 17:03:52

Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Tong – Người có uy tín ở làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh đã trở thành “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; đồng thời gương mẫu đi đầu phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm nay hơn 50 tuổi, ông Tong đã 14 năm đảm nhận vai trò người có uy tín của làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver. Ông luôn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ông thường trò chuyện với bà con, chia sẻ những khó khăn; nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời hòa giải những mâu thuẫn xảy ra trong làng.

Ông Tong- Người có uy tín – Làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh chia sẻ: “Thứ nhất tuyên truyền lớp trẻ, xóm làng của mình cố gắng làm phát triển kinh tế, trồng lúa, cà phê, cao su, tiêu. Làm ăn phát triển kinh tế sau này cho nó được. Vì vậy mình làm trước cho mấy đứa trẻ theo sau, mình nói miệng mấy đứa trẻ nó không tin mình. Mình phải làm trước, mình già yếu thì chỉ cho nó làm, hướng dẫn cho nó làm. Thứ nhất là phát triển kinh tế, thứ hai là vận động lớp trẻ về nẹc bô xe, lạng lách, tảo hôn mình nhắc nhở miết. Sau này đừng có làm như vậy nữa, trong làng mình nghe lời chú nói, nghe lời ông nói”

Không chỉ làm tốt việc của làng, ông Tong còn đi đầu trong sản xuất, phát triển kinh tế. Ông đã học hỏi khoa học kỹ thuật, trồng hơn 4 ha cao su, lúa; chăn nuôi thêm 10 con bò, với nguồn thu nhập hàng năm hơn 100 triệu đồng. Từ kinh nghiệm của bản thân, ông luôn chia sẻ để bà con dân làng cùng làm theo.

Anh Rơ Châm Yuin – Làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh nói về ông Tong: “Ông Tong là người có uy tín trong làng, đứng đầu trong làng ông hay tuyên truyền vận động nhân dân và bà con thứ nhất là phát triển kinh tế, chăn nuôi. Tuyên truyền về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, Đoàn thanh niên tích cực tham gia phong trào yêu nước. Ông hay giữ gìn văn hóa đan gùi, cồng chiêng. Trong làng rất nhiều người yêu mến ông.”

Làng Tuêk là làng đặc biệt khó khăn với hơn 1.100 nhân khẩu, 80% dân số là dân tộc Jrai. Nhờ những đóng góp của ông Tong đã góp phần giúp bà con dân làng biết chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả nên nâng cao thu nhập, đời sống ngày càng khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,15%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong làng luôn được giữ vững.

Ông Ksor Lý – Bí thư kiêm Thôn trưởng làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh cho biết: “Trong làng, ông là người uy tín, ông biết sống mẫu mực và rất chuẩn. Với lại gương mẫu hạnh phúc gia đình không được cãi nhau, hòa đồng với anh em. Mỗi khi có việc giải hòa thì bà con luôn tin tưởng, nhờ vào ông để giải quyết mọi vấn đề, hòa giải đều thành công.”

Bằng sự nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, ong Tong – người có uy tín ở làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver đã góp phần rất lớn trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương./.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời