Cùng với các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao của Hội người cao tuổi trên địa bàn thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông ngày càng phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, là sân chơi bổ ích, tập hợp được đông đảo Người cao tuổi tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” ở Chư Prông.
Đã thành thông lệ, cứ vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày, 17 hội viên trong Câu lạc bộ Trung – Cao tuổi của Hội người cao tuổi thị trấn lại tập hợp tại Quảng trường huyện để cùng nhau luyện tập cầu lông. Mặc dù tuổi đã cao, song các hội viên đều luôn tham gia đầy đủ, hăng say luyện tập.
Bà Bùi Thị Phương – Tổ dân phố 3, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông chia sẻ: “Năm nay bà 79 tuổi, bà rất yêu văn nghệ, yêu thể dục thể thao. Những ngày mưa gió bà cũng lên đây, có ai thì bà đánh cầu còn nếu không có ai thì bà tập thể dục rồi bà về”.
Ông Trịnh Xuân Báu, Phó Ban Chủ nhiệm CLB Trung – Cao tuổi Hội người cao tuổi thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Để duy trì phong trào thì trước hết phải có người hướng dẫn về kỹ thuật vì vậy tôi được phân công hướng dẫn kỹ thuật cho các cụ để các cụ hoạt động để nâng cao sức khỏe nhằm mục đích tuổi cao gương sáng để các thế hệ học tập”.
Được biết Câu lạc bộ Trung – Cao tuổi luyện tập thể dục, thể thao được thành lập từ năm 2014. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút 75 thành viên ở 9 thôn, làng, tổ dân phố tham gia các bộ môn như cầu lông, dưỡng sinh, cờ tướng, văn nghệ với số lượng và chất lượng bài tập ngày càng được nâng cao. Câu lạc bộ đã tổ chức giao lưu với các đơn vị xã bạn, tham gia biểu diễn trong các ngày lễ lớn do địa phương tổ chức.
Bà Vũ Thị Đoàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Từ khi tôi lên kế thừa thì đã có câu lạc bộ này rồi, bước đầu có 55 thành viên thôi, nhưng đến giờ này đã có 75 thành viên. Câu lạc bộ của chúng tôi thì tôi thấy rất thiết thực cho bản thân, các cụ nâng cao được sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống có ích, các cụ rất đam mê thể thao và nỗ lực thực hiện theo lời Bác Hồ từng nói Tự tôi ngày nào cũng tập, do đó mình rèn luyện sức khỏe cũng là một nhiệm vụ để thực hiện. Tôi thấy mọi người nâng cao được sức khỏe, họ rất hào hứng, nhiệt tình về phong trào này”.
Phong trào luyện tập thể dục, thể thao không chỉ thu hút người cao tuổi trên địa bàn mà còn lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân.
Cô Lê Thị Hải Yến, Thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Thấy các cụ lớn tuổi nhưng các cụ đã thể hiện tinh thần thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe rất là tốt, trong khi mình còn trẻ mà không tham gia thì rất vô lý. Tiếp nữa là chúng tôi thấy tham gia phong trào thể dục thể thao rất có lợi, sẽ nâng cao được sức khỏe cho bản thân mình, đồng thời tạo nên phong trào rộng lớn trong đó mình là nền tảng để thu hút nhiều anh chị em, đặc biệt là chị em, những người lớn tuổi tham gia vào phong trào này để cùng nhau rèn luyện sức khỏe, góp phần vào phong trào rèn luyện thể dục thể thao của địa phương”.
Đến nay, trên địa bàn huyện Chư Prông có 20 câu lạc bộ văn hóa nghệ – thể dục thể thao người cao tuổi tại 17/ 20 xã, thị trấn với độ tuổi từ 55 đến 75, tập luyện ở các bộ môn: bắn nỏ, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, dưỡng sinh và văn nghệ. Phong trào tập luyện Thể dục thường xuyên của hội cao tuổi tại thị trấn Chư Prông nói riêng, huyện Chư Prông nói chung đã góp phần nâng cao sức khỏe để các cụ “Sống vui, sống khỏe, sống có ích“, đồng thời, lan tỏa thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao ở thị trấn và huyện Chư Prông.
CTV: Đỗ Doanh – Rơ Lan Viện (Chư Prông)