Người cao tuổi Gia Lai sống vui, sống khỏe, sống có ích

Cập nhật 06/6/2024, 06:06:31

Thời gian qua, Người cao tuổi trong tỉnh Gia Lai luôn tích cực tham gia các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… để nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần, là tấm gương cho con cháu học tập, noi theo. Bên cạnh đó, các cấp Hội Người cao tuổi cũng đẩy mạnh phong trào thi đua Tuổi cao gương sáng, với phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Thường vào 5 giờ sáng mỗi ngày, tại Quảng trường Thị xã Ayun Pa, các thành viên CLB “Sống vui – sống khỏe” của Hội Người cao tuổi của phường Đoàn Kết cùng sinh hoạt, tập thể dục nhịp điệu. Trong tiếng nhạc khi sôi động, lúc nhẹ nhàng, các hội viên hào hứng bước theo từng nhịp điệu uyển chuyển. Sinh hoạt thường xuyên tại Quảng trường Thị xã nên CLB còn thu hút được nhiều cụ đến từ các phường khác tham gia. Thành viên CLB người nhỏ tuổi nhất là 58, lớn nhất là 85 tuổi, vì vậy, nội dung các bài tập được xây dựng bài bản, phù hợp với thể lực, sức khỏe của tất cả hội viên tham gia.

Bà Trần Thị Hoa – Phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Tôi đã 85 tuổi, hàng ngày tôi vẫn ra đây tập trung với chị em. Tôi là lớn tuổi nhất, ra đây tập luyện với chị em tôi thấy khỏe hơn, các chị em cũng rất vui vẻ.”

Bà Đặng Thị Cúc – Chủ nhiệm CLB Sống vui sống khỏe phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa nói: “Khi tham gia CLB này, có nhiều người khi mới tới sức khỏe không tốt, rất yếu. Nhưng khi đến đây vào mỗi buổi sáng cho họ thêm niềm vui, đó chính là liều thuốc bổ, chính vì vậy, có những người rất yếu ớt, già nua nhưng khi đến đây thì họ rất là trẻ. Như tôi hiện giờ đã 69 tuổi rồi. Tham gia CLB cũng giúp ích về sức khỏe, xương khớp …”

Sống vui, sống khỏe, nhiều Người cao tuổi trong tỉnh Gia Lai đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Nhiều cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi đã gương mẫu, đi đầu trong công tác Hội và phong trào lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Gia Lai có trên 600 già làng và 11.700 Người cao tuổi giữ các nhiệm vụ công tác trong các tổ chức xã hội do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý.

Như ông Nguyễn Khắc Tú, Thôn trưởng thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông. Năm nay dù đã 70 tuổi nhưng ông đang là Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn; là điển hình trong việc thực hiện các hoạt động từ thiện tại địa phương. Biết nơi nào có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, ông đi đến tìm hiểu và vận động để hỗ trợ.

Ông Nguyễn Khắc Tú – Thôn Ban Công tác mặt trận thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Vì tình làng nghĩa xóm, tình cảm giữa con người và con người, ngoài công tác của mặt trận đi vận động quỹ vì người nghèo thì bản thân tôi và gia đình hàng năm cũng đóng góp một vài suất quà giúp người nghèo một số nhu yếu phẩm. Từ vai trò là Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn tạo cho tôi thêm vững tin để vận động bà con tham gia các hoạt động…”

 Hiện nay, Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai có trên 125.200 hội viên, với tinh thần “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, phần lớn Người cao tuổi luôn nêu gương sáng, tích cực tham gia nhiều việc làm ý nghĩa cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Từ những đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Đã có nhiều điển hình người tốt việc tốt trong cán bộ, hội viên Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam biểu dương, khen thưởng

Linh Chi – Duy Linh  Huy Toàn

Trả lời