Trước đây vì trồng trọt theo phương thức cũ, manh mún, nhỏ lẻ nên sản lượng cây mía trên địa bàn các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai không cao. Vài năm trở lại đây, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến, áp dụng mô hình sản xuất khép kín, dồn điền để thực hiện cơ giới hóa theo mô hình cánh đồng mía mẫu lớn cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
Từ trên cao, màu xanh bạt ngàn trải rộng trên cánh đồng mía tại làng Bờ. Ít ai có thể hình dung nơi đây từng là vùng đất khô khát của xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang và cuộc sống của bà con quanh năm thiếu thốn khi cây lúa, cây bắp không cho cái ăn. Cuộc sống bắt đầu thay đổi từ khi người Bahnar nơi đây không chỉ biết trồng cây mía mà còn tham gia mô hình cánh đồng mía lớn. Từ vài hộ ban đầu đến nay đã có trên 80 hộ dân trong làng tham gia với tổng diện tích cánh đồng mía lớn là 150 ha.
Ông Đinh Văn Thinh – Trưởng nhóm Cánh đồng mía lớn Làng Bờ, Kông Lơng Khơng, huyện Kbang nói: “Ban đầu thì chỉ có vài hộ tham gia nhưng khi thấy có hiệu quả kinh tế, có thu nhập nên dần dần bà con nhận ra và tham gia đông.”
Anh Đinh Hyon – Làng Bờ, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang bày tỏ: “Hồi xưa trồng một mình thì khó, mất công nhiều, vất vả lắm; nay có máy móc làm thế này thì quá sướng, không tốn công bao nhiêu.”
Khi tham gia cánh đồng lớn, nông dân được Nhà máy đường hỗ trợ cơ giới hóa từ khâu trồng, chăm sóc cho đến khi thu hoạch. Không chỉ giảm chi phí nhân công mà năng suất còn được tăng lên rõ rệt. Mỗi ha mía ở cánh đồng lớn có năng suất cao hơn trồng thông thường từ 10- 20 tấn mía cây. Hiện nay, phía Nhà máy đường An Khê cũng đang tiếp tục có những chính sách để hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia cánh đồng lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết: “Nhà máy sẽ tập trung mạnh vào chương trình áp dụng cánh đồng lớn. Để làm được điều đó thì ngoài chính sách đầu tư không tính lãi suất ra thì hàng năm nhà máy đã nghiên cứu tiếp tục giảm chi phí cho từng khâu từ cày bừa, trồng..đến thu hoạch cho người trồng mía, đảm bảo giúp họ an tâm tham gia vào cánh đồng lớn mang lại hiệu quả cao nhất.”
Ông Lê Thanh Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện Kbang trao đổi: “Các cánh đồng mía lớn của đồng bào dân tộc thiểu số phát huy rất nhiều hiệu quả, nhân dân thay đổi rất nhiều đặc biệt là nhận thức trong sản xuất nhỏ lẻ, manh mún như trước đây thì bà con đã biết ứng dụng tiến bộ trong sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa trong quá trình làm nông nghiệp.”

Hiện nay, có trên 3.000 ha mía của bà con nông dân ở các huyện phía Đông của tỉnh tham gia mô hình cánh đồng lớn; trong đó, có rất đông thành viên là các hộ người Bahnar. Việc thay đổi nhận thức theo hướng tích cực đã làm thay đổi cơ bản cuộc sống của người dân nơi đây khi ngày càng có nhiều người dân tộc tại chỗ vươn lên làm giàu từ mô hình cánh đồng mía lớn.
Đức Hải – Đình Đại