Người Bác sỹ tận tâm với nghề

Cập nhật 30/9/2019, 10:09:14

Với người thầy thuốc, điều hạnh phúc là được nhìn thấy niềm vui, nụ cười khi người bệnh hồi phục sức khỏe. Đó là chia sẻ của bác sỹ Tăng Văn Thành – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, có nhiều đóng góp cho lĩnh vực y tế của tỉnh, bác sỹ Thành là 1 trong 2 bác sỹ vừa được Hội đồng xét chọn “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” của tỉnh xét chọn và đề nghị công nhận Thầy thuốc Ưu tú.

Gắn bó với Trung tâm Y tế thành phố Pleiku ngay từ những ngày còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, bác sỹ Thành luôn trăn trở với việc làm thế nào để nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh. Trong suốt 23 năm công tác nơi đây, bác sỹ Thành không ngừng học hỏi, nghiên cứu để từ đó triển khai nhiều kỹ thuật mới áp dụng hiệu quả vào quá trình điều trị.

BS Tăng Văn Thành – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku cho biết: “Những kỹ thuật cao theo phân tuyến có thể bệnh viện tỉnh, trung ương mới làm được nhưng qua nghiên cứu mình thấy điều kiện ở đây khả năng mình có thể làm được từ đó nghiên cứu qua mảng chấn thương chỉnh hình, đặc biệt là mình thấy còn nhiều mảng dở dang từ đó mình cố gắng học hỏi anh em ở các nơi, học sách vở học, đi học chuyên khoa cấp 1 từ năm 2009 đến giờ. Những kỹ thuật mới có nhiều mức độ, mình cũng đã làm và cũng đang nghiên cứu thêm để áp dụng”.

Với sự nỗ lực không ngừng của bác sỹ Thành và các đồng nghiệp, chất lượng khám, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku không ngừng được nâng cao, nhiều ca bệnh nặng không phải chuyển lên tuyến trên. Một số phẫu thuật có thể làm tương đương bệnh viện tuyến tỉnh như phẫu thuật kết hợp xương, phẫu thuật ghép da, phục hồi tổn thương phần mềm, cơ, xương, khớp…Đặc biệt, với sự thân thiện, nhiệt tình của bác sỹ Thành đã giúp người bệnh cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

 Ông Ngô Văn Tiến, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông nói: Bác sỹ Thành là 1 người bác sỹ ai cũng mến phục, tận tình thăm hỏi, vui vẻ, cởi mở với bệnh nhân, gặp ai cũng cười nói vui vẻ. Bệnh nhân cảm thấy vui vẻ đỡ được phần nào bệnh tật.

BS Nguyễn Tự Tín – Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Pleiku cũng cho biết: “Hơn 20 năm công tác tại bệnh viện, bác sỹ Thành rất nhiệt tình, tận tâm với người bệnh. Trong công tác nghiên cứu khoa học bác sỹ tham gia nhiều đề tài cấp cơ sở và cấp tỉnh được nghiệm thu và đưa vào áp dụng thực tiễn rất hiệu quả. Từ ngày bác sỹ Thành học chuyên khoa 1  đến nay triển khai rất nhiều kỹ thuật, đặc biệt là những tổn thương về bàn tay, tổn thương gân, cơ, xương, có những tổn thương rất phức tạp đúng ra phải gửi tuyến trung ương nhưng bác sỹ Thành đã hết sức tận tình đem hết nhiệt huyết của mình trong điều kiện chuyên môn sẵn có”.

Mỗi ngày, bác sỹ Thành phải tiến hành bình quân 5 ca phẫu thuật, có ngày cao điểm tới 10 ca. Dù áp lực, bận rộn nhưng việc nghiên cứu, học hỏi để triển khai những kỹ thuật mới trong điều trị vẫn luôn là mục tiêu không ngừng nghỉ. Bởi, phần thưởng lớn nhất đối với người thầy thuốc đó là niềm vui, hạnh phúc của gia đình bệnh nhân mỗi khi đón người thân khỏe mạnh trở về sau mỗi ca điều trị thành công.

BS Tăng Văn Thành – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku chia sẻ: “Người bệnh vui thì thầy thuốc vui. Hồi mới ra trường lời dạy “Lương y như từ mẫu”, xem người bệnh như ruột thịt, thầy thuốc như mẹ hiền mình thấy có vẻ xa xôi còn lý thuyết lắm phải cố gắng thực hiện, nhưng đến thời điểm này mình thấy nó như một lẽ tất nhiên nếu chúng ta không nghĩ được như thế chúng ta không làm tốt cho người bệnh được”.

Kim Châu, Thanh Sáng, Phi Long

Trả lời