Ngô Văn Tiên – Nông dân tiêu biểu trong việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất hồ tiêu bền vững

Cập nhật 26/9/2018, 17:09:25

Diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến thời điểm này đã vượt quá 10.000 ha so với quy hoạch của Bộ NN&PTNT cho tỉnh đến năm 2020, mà nguyên nhân chính là do việc phát triển diện tích hồ tiêu trong dân một cách ồ ạt, không theo quy hoạch. Tuy nhiên, phần lớn những diện tích hồ tiêu này hiện nay chủ yếu vẫn là sản xuất theo phương pháp truyền thống. Nhận định thị trường và chọn cho mình hướng đi hợp lý, trong vài năm trở lại đây, nhiều nông dân đã dần chuyển sang áp dụng công nghệ cao vào sản xuất hồ tiêu; giúp nâng nao năng suất, chất lượng sản phẩm và hướng đến một nền sản xuất hồ tiêu sạch, bền vững. Nông dân Ngô Văn Tiên ở xã Nam Yang, huyện Đak Đoa là một trong những điển hình tiêu biểu.

04 trong tổng số 7 ha tiêu của nông dân Ngô Văn Tiên hiện đã được sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Với 2 giống tiêu chủ lực là tiêu Vĩnh Linh và tiêu sẻ Lệ Chí, đồng thời đầu tư hệ thống lưới chắn và hệ thống tưới phun sương tận gốc theo công nghệ Israel, mọi quy trình sản xuất hồ tiêu ở vườn tiêu hữu cơ này đều được chú trọng từ những khâu nhỏ nhất là làm cỏ, bỏ phân cho đến việc kích thích tăng trưởng nhằm đảm bảo năng suất lẫn chất lượng vườn cây.

Ông  Tiên chia sẻ: “Mình đi dự một số hội nghị trong nước và quốc tế thì thấy bây giờ nền nông nghiệp Việt Nam mình cần phải chuyển sang một nền nông nghiệp sạch; chưa nói là hữu cơ mà phải sạch và an toàn, không sử dụng thuốc BVTV. Bây giờ, như mình chuyển đổi 3 năm nay rồi; qua cây tiêu hữu cơ không dùng phân hóa học, không dùng thuốc hóa học thì mình thấy cây tiêu của mình nó vẫn phát triển ổn định”.

Hướng đến một nền nông nghiệp sạch, từ mô hình vườn tiêu hữu cơ của gia đình, anh Tiên đã vận động bà con nông dân ở 2 xã Hà Bầu và Nam Yang của huyện Đak Đoa thành lập tổ liên kết sản xuất hồ tiêu sạch với 66 hộ tham gia, trên tổng diện tích gần 100 ha tại xã Nam Yang. Ngoài tham gia các đợt tập huấn, hội thảo của Trung tâm Khuyến nông quốc gia cũng như của Hội Nông dân tỉnh và huyện tổ chức; những nông dân tham gia tổ liên kết cũng được đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác trong nước. Với bà con nông dân, đặc biệt là người DTTS, đây được xem là cơ hội để mở rộng sản xuất và quan trọng hơn là bước đầu tiếp cận để sản xuất hồ tiêu theo hướng công nghệ cao, tiến tới sản xuất bền vững.

Ông Alưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa, Gia Lai cũng nói: “Theo mô hình này thì Hội Nông dân huyện sắp tới cũng sẽ tuyên truyền, vận động hội viên, bà con nông dân tham gia và thành lập nhiều tổ liên kết hơn nữa”.

Ông Tiên còn chia sẻ thêm: “Nói chung cũng thăng trầm lắm nhưng khi mình làm 1 cuộc cách mạng, cũng gọi là cuộc cách mạng đổi mới tư duy, tư tưởng cho bà con thì bà con họ am hiểu được. Trước mô hình của mình đã chuyển đổi được 3 năm nay rồi thì bà con họ nhìn thấy vậy, họ bắt đầu chuyển theo. Thì hiện tại bây giờ tiêu hữu cơ, an toàn sạch thì họ mua giá gấp đôi giá tiêu thị trường”.

Với hiệu quả bước đầu mang lại, đối với vườn tiêu của gia đình, anh Tiên dự định sẽ phát triển thêm diện tích tiêu hữu cơ; đồng thời đối với mô hình sản xuất hồ tiêu sạch và an toàn của tổ liên kết, sang năm 2019 cũng sẽ chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ. Hiện tại, để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm hồ tiêu của gia đình và tổ liên kết, anh Tiên đã làm việc với một số doanh nghiệp để tìm thị trường tốt nhất, tạo cơ hội đưa sản phẩm hồ tiêu sạch, hồ tiêu hữu cơ đến với người tiêu dùng trong nước và tương lai có thể mở rộng ra cả thị trường nước ngoài./.

 Mỹ Tiến, Xuân Huy

1 thought on “Ngô Văn Tiên – Nông dân tiêu biểu trong việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất hồ tiêu bền vững”

Trả lời