Những năm qua, mô hình nuôi ong lấy mật được người dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh lựa chọn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình. Để mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người nuôi ong, xã Nghĩa Hưng đã thành lập Tổ liên kết chăn nuôi ong mật và nhận được sự quan tâm của nhiều hộ nuôi ong.

Tổ liên kết chăn nuôi ong mật xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh thành lập cách đây 2 năm với 10 thành viên. Trước đây những hộ nuôi ong ở xã Nghĩa Hưng chỉ chăn nuôi theo cách truyền thống, nhỏ lẻ. Việc trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh còn hạn chế. Do vậy, hiệu quả mang lại chưa cao, sản phẩm làm ra chưa có thương hiệu. Hầu hết các hộ nuôi ong không tiếp cận được những đơn hàng lớn của khách hàng lớn. Từ nhu cầu thực tế, những hộ nuôi ong đã liên kết lại thành lập Tổ liên kết chăn nuôi ong mật để tạo thành chuỗi sản phẩm lớn, đưa sản phẩm ong mật, phấn hoa trở thành sản phẩm nằm trong chương trình OCOP của địa phương. Ngoài ra, thu nhập của các thành viên trong tổ cũng tăng lên đáng kể. Ước tổng thu nhập bình quân của từng thành viên là trên 400 triệu đồng/người/năm.
Anh Đỗ Văn Túc – Tổ phó tổ liên kết chăn nuôi ong mật xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: Tổ nuôi ong này hiện tại có 10 thành viên suýt sát 10.000 đàn ong, sản lượng hàng năm rất là nhiều. Từ đó nó nâng cao đời sống của anh em nuôi ong. Càng ngày cái nghề nuôi ong nó càng phát triển hơn.
Những năm trước, gia đình anh Phạm Tiến Định chỉ nuôi ong và buôn bán ong mật nhỏ lẻ không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhưng từ khi tham gia Tổ liên kết chăn nuôi ong mật xã Nghĩa Hưng, anh Định học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nuôi ong, thị trường tiêu thụ mật ong mở rộng. Ngoài mật ong cà phê, cao su thu được như những năm trước, bây giờ vào mùa mưa, tổ liên kết ong mật sẽ tập trung các thành viên đưa ong ra 1 số tỉnh như Huế, Bình Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Tuyên Quang để khai thác nhiều nguồn mật phong phú đa dạng hơn. Nhờ nguồn mật ong thu hoạch quanh năm, gia đình anh Định có thu nhập ổn định.
Anh Phạm Tiến Định – Thành viên tổ liên kết chăn nuôi ong mật xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Huyện rồi Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn của tỉnh cũng cho đi tập huấn, mời các chuyên gia về phổ biến kỹ thuật rồi nhập giống ong mới về có năng suất cao hơn, tốt hơn. Mở rộng thị trường khai thác mật ra ngoài bắc. Mình khai thác nhiều nguồn mật nữa cho nên 1 năm thu nhập nhiều nguồn mật hơn”.
Tổ liên kết chăn nuôi ong mật xã Nghĩa Hưng ra đời đã tạo cơ hội cho những hộ dân nuôi ong tiếp cận với kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng mật ong. Đồng thời xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, quảng bá, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Qua đó giúp những hộ nuôi ong yên tâm đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất chăn nuôi, đưa mật ong trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Chư Pah.
Diễm Ly – Bùi Đại Chư Păh