Nghĩa Hòa duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Cập nhật 19/9/2024, 16:09:55

Xác định hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Làng Kênh, xã Nghĩa Hoà hiện có 148 hộ với 720 khẩu, 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Xã thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các tiêu chí để giữ vững làng Nông thôn mới. Bà con trong làng chủ động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cải tạo vườn tạp, tập trung phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2024, làng Kênh được đầu tư cứng hóa đường giao thông có chiều dài 0,8 km với kinh phí thực hiện 809,611 triệu đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 727,25 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 80,861 triệu đồng.

Ông Rơ Châm Bóp – Bí thư Chi bộ – Thôn trưởng làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Về xây dựng nông thôn mới, Nhà nước cũng đã đầu tư làm đường giao thông nông thôn. Thứ nhất là tuyên truyền cho bà con làm đường, bà con cũng hưởng ứng. Về làm đường Nhân dân cũng đã hiến đất. Thứ hai nữa là để làm đường nông thôn mới Nhân dân cũng đã đóng góp ngày công với lại đóng góp tiền để xây dựng đường giao thông nông thôn.”

Đoạn đường chuẩn bị được thi công là đường đi xuống rẫy, xuống suối lấy nước uống, trời mưa trơn trượt, dễ bị ngã. Được Nhà nước đầu tư làm đường, ông Rơ Châm Blêh ở làng Kênh đã chủ động dở hàng rào, hiến 60m2 để làm đường.

Ông Rơ Châm Blêh – Làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh nói: “Mình dở hàng rào để làm đường rộng hơn, đẹp hơn. Có đường mới, bà con đi lại cho thuận tiện, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ dân làng mình.”

Để nâng cao chất lượng tiêu chí số 5 về trường học, xã Nghĩa Hòa đã phối hợp rà soát và có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất để Trường Mầm non Nghĩa Hòa đạt chuẩn mức độ 1 trong năm học 2024-2025. Hiện tại, Trường Mầm non có đủ các phòng học, các phòng chức năng và trang thiết bị, đồ dùng. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao. Nhà trường có đủ đội ngũ giáo viên và trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%.

Bà Nguyễn Thị Phú An – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu nông thôn mới, năm học nhà trường cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất và giáo viên. Hiện tại cơ sở vật chất cũng đảm bảo để trẻ ra lớp đầy đủ và giáo viên cũng được cấp trên quan tâm điều tiết để đảm bảo theo quy định.”

Năm 2019, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Một số tiêu chí đã đạt và được giữ vững như: Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,79%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,8%… Tuy nhiên, theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xã Nghĩa Hòa chỉ đạt 16/19 tiêu chí. Xã đang triển khai các giải pháp, vận động nhân dân chung tay hoàn thiện các tiêu chí, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Huy Thiện – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh trao đổi: “Đánh giá cuối năm 2023 xã chỉ còn 16 tiêu chí. 3 tiêu chí chư đạt gồm tiêu chí số 2 giao thông; tiêu chí 17 về môi trường; tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Để phấn đấu trong năm 2024 và những năm tiếp theo thì đạt 19 tiêu chí và đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia đã xin ý kiến đồng thời ban hành các kế hoạch phân công các nhiệm vụ của thành viên trong Ban chỉ đạo cũng như các thôn làng đẩy mạnh tuyên truyền các người dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để phấn đấu đạt các chỉ tiêu còn lại.”

Thời gian tới, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí. Xây dựng xã Nghĩa Hòa có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời