Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Gia Lai được nghỉ hè sớm. Việc tìm sân chơi cho trẻ trong những ngày hè, an toàn, bổ ích, không chìm đắm vào không gian mạng và các thiết bị công nghệ là vấn đề đang được nhiều phụ huynh quan tâm. Với sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, nhiều chương trình vui chơi, giải trí và du lịch đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, rất nhiều em cũng đã sáng tạo, biến ngôi nhà của mình thành địa điểm vui chơi giải trí không kém phần lý thú.

Mặc dù mùa hè năm nay lại tiếp tục không được tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí nơi đông người do dịch Covid-19 nhưng em Phan Huỳnh Phước Lộc ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah đã tự lên kế hoạch sinh hoạt hè tại nhà cho bản thân. Tranh thủ thời gian này, Lộc đã được mẹ hướng dẫn cách chăm sóc thú cưng. Vào buổi chiều, Lộc sẽ tranh thủ giúp bố mẹ làm việc nhà, có khi lại dành thời gian để vẽ tranh.
Em Phan Huỳnh Phước Lộc – Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nói: “Hè này em ở nhà em di thả diều, chơi với thú cưng, chơi với mẹ nên em cũng không thấy buồn”.
Chị Huỳnh Thị Nữ – Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết: “Mấy năm trước thì con có học hè, 2 năm nay thì vì dịch Covid nên con cũng chỉ ở nhà học cùng mẹ, trồng cây, hoa rồi những hoạt động vui chơi trong nhà cũng rất là vui”.
Thời gian gần đây, vào các buổi chiều khi trời vừa dịu nắng, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến các khu vực trống trên địa bàn TP. Pleiku để chơi thả diều. Những cánh diều đủ màu sắc, kiểu dáng bay lượn trên bầu trời tạo nên một hình ảnh vui tươi đậm nét tuổi thơ giữa lòng phố thị. Các em thiếu nhi ngoài việc tay cầm dây diều đã trang bị thêm một vật bất ly thân đó là chiếc khẩu trang.
Em Nguyễn Tiến Vỹ – Phường Hoa Lư, TP. Pleiku chia sẻ: “Dịp nghỉ hè bố con dẫn con đi thả diều rất là vui cho nên con đã biết được 1 trò chơi dân rất bổ ích đó là thời nhiều con rất là vui khi được thả diều với bố”.
Năm nay, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, để đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông người nên những khu vực thả diều đều vắng hơn so với những năm trước. Đáng ghi nhận, mọi người đều nêu cao ý thức trong việc đeo khẩu trang cũng như giữ khoảng cách an toàn với nhau.
Anh Nguyễn Tú – Tổ 5, phường Thống Nhất, TP. Pleiku cho biết: “Dịp hè cháu nó nghỉ hè rồi tôi cũng đưa cháu đi chơi trong cái khoảng đất trống gần nhà, chiều tranh thủ dành ra thời gian chiều đưa cháu đi, vừa cho nó vận động vừa cho nó tham gia trò chơi thả diều, tập cho cháu để nó biết mấy cái trò chơi dân gian. Cháu đã được vận động, được đi lại thoải mái sau những ngày học căng thẳng, qua đó cũng để bố con gần gũi hơn, gắn kết như hai người bạn”.
Mùa hè 2 năm nay đặc biệt hơn những năm trước khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Những hoạt động ngoài trời đều được hạn chế nên phần lớn các hoạt động của con trẻ được gói gọn trong ngôi nhà của mình. Đây là cơ hội tuyệt vời để các thành viên trong gia đình có thêm thời gian gần gũi và thấu hiểu nhau hơn./.
Linh Chi, Viễn Khánh, Bá Bính