Thực hiện Nghị định 75 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, thị xã Ayun Pa là 1 trong 16 huyện, thị xã của tỉnh Gia Lai được hưởng lợi trực tiếp từ Nghị định này. Theo đó, toàn thị xã có hơn 3.800 người dân là đồng bào DTTS được hỗ trợ mức đóng BHYT. Điều này như tiếp thêm động lực tham gia BHYT cho người DTTS, đồng thời là món quà an sinh xã hội ý nghĩa đối với bà con trước thềm năm mới 2024.
Nhiều năm nay, việc thu BHYT học sinh luôn là bài toán trăn trở đối với các thầy cô giáo công tác tại các Trường TH và THCS đứng chân trên địa bàn xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa. Với hơn 98% học sinh là người DTTS, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng việc vận động các gia đình tham gia BHYT cho con em hầu như rất ít phụ huynh tham gia.
Năm học 2023-2024, Trường TH Bùi Thị Xuân có 605 học sinh, trong đó có 597 học sinh là người Jrai. Thực hiện Nghị định 75 của Chính phủ và Nghị quyết 48 của HĐND tỉnh Gia Lai, học sinh là người DTTS sống ở xã không còn được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia BHYT theo Quyết định 861 thì được ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng và ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mức đóng. Nhờ được hỗ trợ 100% mức đóng nên toàn trường có 597/605 học sinh được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Điều này đem đến nhiều niềm vui phấn khởi cho cả thầy và trò vùng khó.
Cô giáo Mai Thị Xinh – Hiệu trưởng Trường TH Bùi Thị Xuân, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cho biết: “Trước khi Nghị định 75 chưa có thì việc thu BHYT của các em rất khó luôn. Năm 2022 toàn trường hơn 600 học sinh thì chỉ có 30 em đóng thôi, từ năm 2023 tháng 11 trở về trước tăng dần lên 100 em. Từ khi Nghị định 75 ra đời thì phụ huynh, các thầy cô giáo rất vui mừng, phấn khởi. Đặc biệt các em được hưởng chế độ của Đảng, Nhà nước khi đi viện đỡ tốn tiền, đối với các thầy cô giáo tập trung vào công tác giảng dạy chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục.
Nhờ triển khai kịp thời Nghị định 75 của Chính phủ, góp phần tăng đáng kể tỉ lệ học sinh là người DTTS tham gia BHYT nên tỉ lệ bao phủ BHYT của xã Chư Băh cuối năm 2023 tăng hơn 20% và hiện có trên 58% dân số của xã tham gia BHYT. Đây được xem là bước đệm để địa phương tiếp tục phấn đấu nhằm tăng tỉ lệ bao phủ BHYT trong năm 2024. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ở 5 thôn, bôn tham gia BHYT để được hưởng hỗ trợ mức đóng BHYT của Nhà nước.
Ông Lê Văn Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa trao đổi: “Đối với người dân tham gia BHYT theo Nghị định 75 thì trong năm 2024 xã được giao chỉ tiêu phát triển BHYT là 85,35%. Để thực hiện được thì xã thực hiện đồng bộ các biện pháp để đạt chỉ tiêu. Xã đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho BCĐ phối hợp với các mặt trận, đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo Nghị định 75, còn lại là người dân tham gia 30%.”
Thực hiện Nghị định 75 của Chính phủ và Nghị quyết 48 của HĐND tỉnh Gia Lai, thị xã Ayun Pa có hơn 2.800 học sinh là người DTTS được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Ngoài ra, hơn 1.030 người DTTS được hỗ trợ 70% mức đóng theo Nghị định 75 của Chính phủ. Để người dân được thụ hưởng chính sách BHYT của Đảng, Nhà nước, hiện nay, các xã trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã và đang đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền, vận động để người dân tham gia 30% mức đóng còn lại. Qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi của bản thân khi không may bị đau ốm, tai nạn.
Thiên Thanh – Viễn Khánh