Trước đây, để trồng tiêu đa phần những hộ nông dân phải chạy hỏi nhiều nơi để tìm mua những cây gỗ tốt về xẻ làm trụ. Tuy nhiên, vài năm gần đây tình trạng trên đã giảm dần thay vào đó là việc sử dụng trụ bê tông và hiện tại nghề đúc trụ tiêu đang vào mùa cao điểm hút hàng.

Mỗi ngày, các cơ sở đúc chừng 600 trụ nhưng không kịp để bán
Cơ sở sản xuất bê tông Phúc Hiệp (chuyên về đúc trụ tiêu, trụ rào) ở làng Klăh1, xã Ia Dêr,huyện Ia Grai, đang vào mùa làm ăn bận rôn. Chủ cơ sở cho biết: Hiện cơ sở có khoảng 35 công nhân, đang làm việc tại 02 điểm ở xã Ia Dêr và 01 điểm ở xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Mỗi ngày, các cơ sở đúc chừng 600 trụ nhưng không kịp để bán, nhiều khi phải làm thêm giờ mới đủ hàng giao cho khách. Thường thì khách hàng đặt vài trăm đến 1.000 trụ, nhiều thì 2.000 trụ. Giá hiện nay khoảng 125.000 đồng/trụ.
Anh Hiệp cho biết: “Khách hàng ở đây chủ yếu là bà con các địa phương trong tỉnh,ở các huyện biên giới, và nhiều lúc khách ở ngoại tỉnh cũng có. Họ đặt mua cũng nhiều , cơ sở làm không kịp để giao . Mỗi mùa cao điểm thường chúng tôi bán được từ 60 -70 ngàn trụ”.
Nhóm làm khung trụ, tổ trộn hồ, người sắp khuôn cho khâu hoàn thiện…. trung bình mỗi ngày, mỗi thợ làm khoảng 30 trụ, tùy theo tay nghề. Tiền công được tính 14 nghìn/ trụ, mỗi công nhân bình quân cũng được 250 nghìn/ngày, công việc lại ổn định nên nhiều người, nhiều cơ sở lựa chọn nghề đúc trụ tiêu.
Theo quan sát, trên tuyến Tỉnh lộ 664 đi huyện Ia Grai, đoạn qua xã Ia Dêr, đoạn đường chừng 500 mét đã xuất hiện 4 – 5 điểm chuyên sản xuất và cung cấp trụ tiêu bằng bê tông. Điều đó cho thấy, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này của người dân hiện nay rất lớn.
Chị Lê Thị Kim Loan, Chủ cơ sở cung cấp trụ tiêu Anh Đức, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi thấy, vài năm gần đây, người dân có nhu cầu mua trụ tiêu bê tông rất nhiều và với số lượng lớn. Cơ sở của chúng tôi mở ra cũng đã phần nào đáp ứng nhu cầu đó. Tôi thấy nghề này thu nhập cũng khá ổn định”.
Theo thống kê của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, hiện tại, diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh khoảng 7.000 ha, tập trung chủ yếu ở Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Đak Đoa….Thực tế, ở một số địa phương hiện đang có xu hướng mở rộng diện tích trồng tiêu một cách ồ ạt.
Việc nông dân trồng tiêu không theo quy hoạch, bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng, trồng cả ở những nơi có chất đất không phù hợp, nơi thiếu nước tưới, có thể dẫn đến tình trạng tiêu chết nhanh, chết chậm như thời gian qua.Nếu không có biện pháp tuyên truyền hữu hiệu, kịp thời sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều hộ nông dân cũng như phá vỡ quy hoạch vùng vì diện tích hồ tiêu tiếp tục tăng nhanh./.
Bích Thủy – Xuân Huy