Năm 2000, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” trên phạm vi cả nước và quyết định lấy ngày 17-10 hàng năm là “Ngày Vì người nghèo”. Thực hiện tốt tinh thần của Cuộc vận động “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và có nhiều hình thức thiết thực hỗ trợ, chăm lo giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Kêu gọi nguồn hỗ trợ để xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ giải quyết khó khăn về thủ tục liên quan đến xây dựng, sửa chữa nhà cửa; huy động các hội, đoàn thể và Nhân dân chung tay giúp đỡ hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết…là những việc làm cụ thể mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện để giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn về nhu cầu nhà ở. Trong 20 năm qua, đã có hơn 2.640 căn nhà được xây mới và hơn 1.350 căn nhà được sửa chữa, với tổng giá trị trên 12,63 tỷ đồng.

Bà Rô H’Gal – Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa nói “Tôi già yếu rồi, gia đình cũng rất khó khăn. Được Đảng, Nhà nước quan tâm xây nhà, rồi còn hỗ trợ gạo, tiền, tôi rất mừng. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều.”
Song song với vấn đề “an cư”, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo. Bên cạnh hỗ trợ vốn, cây và con giống, những năm gần đây, các cấp Mặt trận tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Thay vì hỗ trợ dàn đều như nhiều năm trước, một số địa phương đã chọn cách hỗ trợ tập trung, xây dựng làng điểm, cá nhân điển hình để từ đó thuận lợi hơn trong việc tuyên truyền, nhân rộng phát triển các mô hình. Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn tăng cường sự phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên, xây dựng các mô hình kết nghĩa, giao nhiệm vụ cụ thể, cầm tay chỉ việc, trực tiếp hướng dẫn khoa học kỹ thuật và theo dõi sát sao việc triển khai các mô hình sinh kế…từ đó nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững cho các hộ được hỗ trợ.
Ông Rơ Lan Hiền – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Kla, huyện Đức Cơ trao đổi “Việc xây dựng các mô hình điểm trong các làng ĐBDTTS được người dân rất là đồng tình và hưởng ứng rất cao. Đến nay các gia đình ở địa phương được hỗ trợ dê, heo, bò đều phát triển ổn định, gia đình nào cũng chí thú làm ăn, diện mạo thôn làng thay đổi hẳn.”
Qua từng năm, đặc biệt là từ sau 02 năm đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của Nhân dân, nhất là những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh ngày càng nhận được sự quan tâm ủng hộ, chung sức chung lòng từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã huy động được trên 34,88 tỷ đồng. Tiếp nối thành công của cuộc vận động, Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023 sẽ diễn ra ngày 31/10/2023, với mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay góp sức của cả cộng đồng đối với người nghèo.
Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết “Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo bắt đầu từ 17/10 đến 18/11/2023. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ có thư kêu gọi gởi đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và Lễ phát động sẽ được kết hợp tổ chức cùng với việc tuyên dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vào cuối tháng 10. Ngoài ra, các cấp Mặt trận cũng kêu gọi các tổ chức thành viên, các hội viên của mình tham gia ủng hộ xây dựng quỹ… /// Và nhân đây, trước tiên cũng xin có lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã chung tay góp sức cùng với Ban Vận động Qũy Vì người nghèo tỉnh trong suốt thời gian qua và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ để cuộc vận động được thực hiện ngày một có hiệu quả hơn và góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.”
Đặt mình vào hoàn cảnh của người nghèo, của những số phận kém may mắn trong xã hội để giúp đỡ bằng cả tấm lòng, bằng sự thấu hiểu để từ đó mỗi phong trào, mỗi hoạt động được triển khai hiệu quả nhằm giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững. Tin rằng, Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023 sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức của toàn xã hội và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự sẻ chia, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết quyết tâm hành đồng để “không ai bị bỏ lại phía sau”./.
Trương Trang – Minh Trung