Ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV

Cập nhật 06/5/2025, 18:05:50

Tiếp tục Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, hôm nay (06/5), Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Trọng tâm là thảo luận chung tại hội trường về dự thảo Luật Nhà giáo và thảo luận ở Tổ về dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

Trong phiên làm việc sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Thị Thanh, Lê Minh Hoan; Quốc hội đã tiến hành họp toàn thể tại Hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Đồng thời, tiến hành thảo luận ở hội trường về một số ý kiến khác nhau của Luật Nhà giáo. Tham gia phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Luật Nhà Giáo gồm 9 chương, 46 điều, giảm 4 điều so với dự thảo trình tại Kỳ họp thứ Tám. Cùng với đó một số đại biểu cũng nêu ý kiến liên quan đến nội dung về tuyển dụng, thuyên chuyển nhà giáo; yêu cầu, điều kiện để nhà giáo có trình độ, học hàm, học vị cao, nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù được kéo dài thời gian làm việc…

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội tiến hành phiên thảo luận ở Tổ về dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận tại tổ 12 cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Ninh Bình, Hưng Yên. Theo các đại biểu, Luật Khoa học và Công nghệ được ban hành từ năm 2013 đã góp phần thúc đẩy phát triển KHCN trong thời gian qua. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Vì vậy, việc xây dựng Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là cần thiết để thay thế Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh trong nước và quốc tế. Các ý kiến cho rằng, Quốc hội xem xét, ban hành Luật sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức, doanh nghiệp và cộng đồng; góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức, phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Theo các đại biểu việc sửa đổi Luật nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng; tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam; thúc đẩy xuất khẩu, hội nhập sâu rộng; tạo ra môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, hiện đại.

Về Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi): Đa số ý kiến đại biểu đều thống nhất Luật sửa đổi lần này sẽ tạo hành lang pháp lý hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thu hút đầu tư, ứng dụng hiệu quả năng lượng nguyên tử, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, bền vững.

Theo Báo Nhân dân

Trả lời