Tối ngày 22/7, tại Quảng trường thị trấn Kbang, huyện Kbang đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa cồng chiêng năm 2017. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Sơn Nhin – Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp du lịch của Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo người dân địa phương.
Trong đêm khai mạc, đại biểu đã được thưởng thức những màn biểu diễn cồng chiêng của các nghệ nhân đến từ 16 đoàn cồng chiêng thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê.
Anh Vũ Anh Tuấn , Trưởng đoàn nghệ nhân cồng chiêng xã Krong, huyện Kbang cho biết: “Đến với Ngày hội Văn hóa cồng chiêng huyện Kbang năm 2017 đội cồng chiêng xã Krong mang đến 2 bài chiêng, một bài mang tính chất truyền thống, bài mang tính chất hiện đại. Một bài có tên Du kích sẵn sàng chiến đấu nói về những ngày trong kháng chiến và bài mừng lúa mới. Đoàn xã Krong đến đây với mục đích học hỏi cái hay, cái đẹp của các đội bạn, thứ hai là muốn mang đến cho bà con cộng đồng dân tộc một ngày hội thành công”.
Điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa cồng chiêng huyện Kbang năm nay là chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra tại làng kháng chiến Stơr, xã Tơ Tung, quê hương của Anh hùng Núp. Tại đây, Đoàn đại biểu gồm các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của huyện đã tham dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà Lưu niệm Anh hùng Núp – người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên, người đã tập hợp đoàn kết lãnh đạo dân làng sử dụng những vũ khí thô sơ nhất chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ quê hương, góp phần cùng với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói riêng, nhân dân cả nước nói chung, đánh thắng kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước.
Tại Làng phục dựng Stơr, đại biểu và các du khách không chỉ mãn nhãn với những màn biểu diễn cồng chiêng mà còn được xem trình diễn một số nghề truyền thống như: Tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm, bắn nỏ…với những trải nghiệm thú vị. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực với những món ăn truyền thống như cơm lam, gà nướng, cà đắng lá mì….
Chị Võ Thị Điệp, du khách cho biết: “Hôm nay tôi tình cờ được tham gia lễ hội này, tôi thấy rất vui, rất tuyệt vời. Tôi rất thích nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc nơi đây”.
Anh Đinh Ply, Nghệ nhân tạc tượng làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang nói: “ Hôm nay tổ chức lễ hội ở đây tôi rất mừng để dựng lại những nét văn hóa do ông bà để lại, thứ hai là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện cho chúng tôi luyện tập và truyền lại cho thế hệ trẻ các hoạt động như tạc tượng, dệt thổ cẩm, đánh cồng chiêng”.
Trong khuôn khổ ngày hội từ 22 đến 23/7, ngoài các hoạt động biểu diễn cồng chiêng đặc sắc, cuộc thi độc tấu nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ huyện Kbang lần thứ III – 2017 hy vọng sẽ mang lại nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên trong lòng du khách và người dân địa phương./.
Bích Thủy, Đặng Trà