Ngày Hội Biên phòng toàn dân góp phần xây dựng thế trận biên phòng trên biên giới

Cập nhật 28/2/2025, 16:02:33

Theo kế hoạch thì từ 18 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3/2025, nhiều xã trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai tiến hành tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Đây là hoạt động thường niên hàng năm nhằm kịp thời đánh giá việc thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần của Chỉ thị 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong chương trình của Ngày hội biên phòng toàn dân được tổ chức điểm tại xã Ia Dom, huyện đức Cơ, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp tặng thưởng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Cùng với đó, cũng đã có hàng trăm phần quà được trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó, người già neo đơn và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Cùng với xã điểm thì 7 xã còn lại cũng tổ chức để mỗi người dân thấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và trách nhiệm của mỗi người dân với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai.”

Bà Hoàng Thị Ất, Chủ tịch UBMTTQVN xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Mặt trận TQVN xã tiếp tục vận động bà con cùng bộ đội biên phòng và các lực lượng đứng chân trên địa bàn; Nhân dân sẽ là tai mắt cho các lực lượng trong bảo vệ biên giới trong tình hình mới.”

Trong những năm qua, Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền QPTD và ANND vững mạnh với phương châm toàn dân, toàn diện trong công tác Biên phòng, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự đồng thuận từ chủ trương đến biện pháp cụ thể của các lực lượng, các ngành, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng thế trận biên phòng, nền Biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Già làng Rơ Châm Tích, làng Mốc Đen 1, xã Ia Don, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Tổ chức biên phòng toàn dân thì năm nào cũng tổ chức, không phải riêng năm nay. Sự đoàn kết giữa làng với xã, giữa đồn với làng để bảo vệ biên giới. Nếu không tổ chức biên phòng toàn dân thì sao bà con đi làm được, nên bà con rất mừng. Tổ chức biên phòng toàn dân bà con thấy đồn với xã là ưu tiên cho cái bảo vệ biên giới.”

Thực tế cho thấy, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, (giai đoạn 2015-2025) đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; giữ vững ổn định chính trị tại khu vực biên giới, tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, tạo thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân ở khu vực biên giới. Từ đó, nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ  biên giới ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Hữu Lanh – Viễn Khánh

Trả lời