Những ngày hè vui tươi bổ ích, được hòa mình vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh vẫn là mơ ước của trẻ em vùng sâu, vùng xa tỉnh Gia Lai và cũng là nỗi băn khoăn của không ít phụ huynh mỗi khi năm học kết thúc.
Đối với em Phạm Đỗ Tín Sáng ở thôn Ia Lâm, xã Ia Ly, huyện Chư Păh mùa hè đến là những ngày em tranh thủ phụ giúp gia đình. Xen lẫn những khoảng thời gian đó, em cùng các bạn cùng xóm cùng nhau sáng tạo ra những trò chơi vui nhộn để một mùa hè có nhiều ý nghĩa. Em nói: "Thường thì ngày hè con ở nhà phụ giúp bố mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà, thu gom vỏ cây bời lời. Ngoài ra con chơi với các bạn những trò chơi như bắn bi, đá bóng, thả diều".
Các em thường tụ tập chơi ở sân nhà
Còn những trẻ em vùng vùng sâu vùng xa, ngày hè các em thường theo chân cha mẹ lên nương rẫy để chơi, hoặc tụ tập thành từng nhóm và chơi những trò chơi tự chế. Vì một thực tế lâu nay thường gặp là sân chơi có ý nghĩa và an toàn cho trẻ em hiện nay thường vừa thiếu, vừa yếu, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Do vậy, mùa hè không chỉ là vấn đề sân chơi cho trẻ mà còn là sự cảnh báo cho các bậc phụ huynh về sự an toàn cho trẻ. “Nói chung thì học sinh ở đây ngày hè chỉ có chơi bắn bi, khảy hình. Các em có muốn chơi các trò chơi khác như đá bóng thì cũng chẳng có sân để chơi. Nói chung thì điều lo lắng nhất là ngày hè các em rủ nhau đi tắm dễ dẫn đến mất mạng, thứ hai là chơi game dễ dẫn đến tệ nạn xã hội. Cũng mong muốn chính quyền địa phương và các đoàn thể thành lập các điểm vui chơi cho trẻ em”. Anh Lê Minh Hải, Xã IaLy, huyện Chư Păh chia sẻ nỗi lo lắng của các phụ huynh.
Với trẻ em, sau một năm học tập căng thẳng thì mùa hè đúng nghĩa là được vui chơi, thư giãn với những trò chơi lành mạnh, giúp trẻ có cơ hội khám phá cuộc sống xung quanh, có ích cho sự phát triển. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn chưa có nhiều sân chơi bổ ích mang lại hiệu quả cao và tạo được sức hấp dẫn, thực sự thu hút trẻ. Chị Rơ Châm H’Phic Bí thư huyện Đoàn Chư Pah cho biết:“Phải nói rằng đối với sinh hoạt hè, các em khi về địa phương, đối với một số xã có điều kiện thuận lợi để tổ chức những trò chơi và kết hợp những buổi sinh hoạt hè như hát, múa, đố vui, liên quan đến những kiến thức học. Còn một số nơi còn hạn chế về không gian chơi cũng điều kiện cơ sở vật chất nên rất khó khăn”.
Thiếu sân chơi cho trẻ em vùng sâu, vùng xa ngày hè là câu chuyện không mới. Vậy nhưng vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên vấn đề này cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc mỗi khi hè về. Và mơ ước có được những sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa của địa phương giờ trở thành ước mơ chung của bà con nơi đây./.
Bích Thủy ,Thanh Sáng