Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ngành Y tế tỉnh đã phải dồn toàn tâm, toàn lực để phòng, chống đại dịch Covid – 19, sau đó lại phải đối mặt với cơn khủng hoảng hậu Covid – 19. Dù vậy, toàn ngành đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm và đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai ngay tại địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Có 4 nhiệm vụ chủ yếu mà ngành Y tế Gia Lai đã đạt được trong giai đoạn 2021 – 2023 đó là đã từng bước củng cố mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đảm bảo thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ nhân dân. Đặc biệt trong công tác y tế dự phòng, toàn ngành đã đạt được kết quả nổi bật nhất đó là phòng, chống dịch Covid – 19. Nhờ sự quan tâm của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng với tinh thần trách nhiệm cao của ngành Y tế cùng các lực lượng tham gia tuyến đầu nên công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điều này đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận tại Hội nghị tiếp xúc giữa Thường trực HĐND tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế khu vực công trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức vào cuối tháng 2/2023 tại Hội trường 2/9, Tp. Pleiku.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đánh giá: “Có thể nói những cống hiến này rất đáng quý và rất là trân trọng, từ cuối năm 2019, 2020, 2021 và 2022 vừa qua, nhiều công việc, nhiều hình ảnh và nhiều sự đóng góp, hi sinh của ngành Y tế cùng với các lực lượng khác có thể nói đã giúp cho ngành, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid – 19 vừa qua rất lớn. Tôi cũng được tham gia vào một số cuộc tiếp xúc, những cuộc động viên chia sẻ các đoàn của tỉnh Gia Lai đi địa phương khác, sau đó chúng ta cũng tổ chức triển khai trên địa bàn của tỉnh, tôi rất là ghi nhận sự đóng góp này của công nhân viên chức ngành Y tế của chúng ta.”
Không chỉ chống dịch Covid – 19 đúng hướng theo tinh thần chỉ đạo của trung ương mà Gia Lai còn được đánh giá là một trong những địa phương trong cả nước chống dịch tiết kiệm được kinh phí nhưng mang lại hiệu quả cao.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tỉnh Gia Lai là một trong những tỉnh, thành chống dịch hiệu quả nhất được minh chứng bởi tổng nguồn kinh phí phải chi ra so với tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong và so với các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt thì tỉnh Gia Lai được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh, thành chống dịch hiệu quả nhất. Không chỉ phòng, chống dịch mà hiện nay ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang xác định lại để có một chiến lược lâu dài cho ngành y tế, trong đó xác định mạng lưới hệ thống các bệnh viện, cơ sở chăm sóc, củng cố kiện toàn lại toàn bộ hệ thống cấp cơ sở và đặc biệt là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Y tế để làm sao đảm bảo toàn diện công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.”
Bên cạnh công tác y tế dự phòng, toàn ngành y tế không ngừng tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh khám chữa bệnh cho 1,4 đến 2 triệu lượt người. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được thực hiện, chất lượng chuyên môn y tế các tuyến từng bước được nâng lên. Cụ thể, việc đầu tư và đưa vào vận hành Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh bước đầu giúp triển khai được một số can thiệp tim mạch, cứu sống người bệnh.
Chị Siu Hen – Con gái bệnh nhân bày tỏ: “Bác sĩ đã cứu mẹ tôi, giờ mẹ tôi sống lại, nếu mất một đống tiền mình không có luôn, tội cho mẹ mình lắm. Rất là mừng, rất là vui. Mình cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, bác sĩ không giúp mẹ tôi thì mẹ tôi chết rồi.”
BS CKII Trần Kế Toán – Trưởng khoa Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Các biện pháp cấp cứu bằng thuốc đã dùng hết cỡ rồi mà không giải quyết được, chỉ có bằng cách là tái thông mạch vành cho họ thì mới cứu sống được. Rất là quyết đoán và cũng rất là cố gắng với những phương án kỹ lưỡng đã chuẩn bị được nhiều năm rồi chúng tôi đã làm thành công. Cá nhân tôi và ban giám đốc và cả ekip đêm qua hồi hộp đến sáng luôn. Thật sự là lần đầu tiên mình tự làm được ca cứu sống bệnh nhân tại chỗ với chi phí không mất một đồng nào, hoàn toàn là kinh phí đi xin chỗ nọ, chỗ kia.”
Song song với việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ người bệnh, trong thời gian tới tỉnh Gia Lai tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Mục tiêu là làm thế nào để mọi người dân từ vùng thuận lợi đến vùng khó khăn đều được tiếp cận dịch vụ y tế trong chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

Ông Lý Minh Thái – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai nói: “Giai đoạn 2021 –2025 , được sự quan tâm của tỉnh rất là lớn về đâu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Có những dự án rất lớn sắp đến phát triển đó là khối phụ sản của Bệnh viện Nhi, đầu tư mới hoạt động của Bệnh viện 331, đầu tư mới của một TTYT huyện Kbang và đặc biệt là đầu tư một khu xạ trị, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tất cả các bệnh nhân liên quan đến vấn đề ung thư có thể xử lý tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được.”
Theo kế hoạch đến năm 2025, tỉnh Gia Lai thực hiện có hiệu quả Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, đảm bảo nguồn nhân lực y tế có đủ số lượng theo cơ cấu và chất lượng theo từng lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành. Phấn đấu đạt 100% các trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, có 9 bác sĩ và 22 điều dưỡng/1 vạn dân vào năm 2025
Lệ Xuân – R’Piên