Ngành Y tế Gia Lai phát huy vai trò trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh

Cập nhật 27/2/2023, 11:02:46

Nhiều năm nay, ngành Y tế tỉnh Gia Lai liên tục phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như thiếu nhân lực, thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, nhiều bệnh viện thu không đủ chi, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế chưa được quan tâm đúng mức… Những khó khăn đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam -27/2, chúng ta hãy tạm gác lại những băn khoăn, trăn trở về vấn đề này để cùng đến với những kết quả mà Ngành y tế tỉnh Gia Lai đã đạt được nhờ sự tận tậm, tận lực của mỗi cán bộ, nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, góp phần hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Qua đó để cùng tôn vinh những người đã lựa chọn và cống hiến cho nghề y cao quý!

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành bộ máy, nhất là thiếu trang thiết bị và nguồn nhân lực. Để khắc phục những khó khăn chung của toàn ngành trong nhiều năm nay, đơn vị đã giải quyết linh hoạt bằng cách đưa đi đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

Bác sĩ Trương Thị Anh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ cho biết: “Hiện tại chúng tôi thiếu bác sĩ không chỉ hệ bệnh viện mà cả hệ điều trị tuyến xã, trong vòng 8 năm trở lại đây chúng tôi chỉ tuyển được 1 bác sĩ tại bệnh viện. Chính vì vậy về nguồn nhân lực rất là thiếu, để khắc phục tình trạng này thì ban giám đốc và các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp khắc phục động viên anh em hệ trung cấp tạo điều kiện, sắp xếp công việc gia đình để cho đi học nâng cao tay nghề đại học và sau đại học. Cho tới hiện tại từ chỗ chúng tôi không có 1 cán bộ sau đại học hiện tại đơn vị đã có 6 cán bộ sau đại học”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ có 112 nhân viên y tế bao gồm cả biên chế và hợp đồng. Dù địa bàn dân cư rộng, nhưng nhờ biết cách phân bố nhân lực phù hợp  nên về cơ bản ngành y tế huyện Đak Pơ vẫn đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe  ban đầu của người dân

Bệnh nhân Từ Thị Hoa, Huyện Đak Pơ nói: “Tôi đến đây được bác sĩ khám, cấp thuốc đầy đủ, sức khỏe thấy cũng tốt hơn, đỡ chi phí, bác sĩ chăm sóc tận tận tình”.

Là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng không tránh khỏi những khó khăn về nguồn nhân lực và trang thiết bị. Song nhận thức được trách nhiệm của mình, đội ngũ y bác sĩ ở đây đã và đang làm hết năng lực chuyên môn vì người bệnh.

Ông Võ Ngọc Công, Người nhà bệnh nhân bày tỏ: “Tôi thấy cả đêm họ trực 24/24, công nhận bác sĩ, nhân viên ở bệnh viện đây có tâm giúp đỡ cho bệnh nhân, tôi rất cảm kích.

Bác sĩ CKI Võ Thị Minh Thư, Khoa Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Khi quyết định lựa chọn bệnh viện công để mà làm việc mình cũng có nhiều đắn đo và suy nghĩ, nhưng mà khi mình làm việc ở tại đây mình rất là thích, bởi vì bác sĩ có thể giúp đỡ được nhiều bệnh nhân rất là khổ, người ta không có điều kiện để chuyển tuyến mà mình làm vì cái tâm của mình, cái đó là cái khiến mình yêu nghề hơn”.

Nhìn lại kết quả hoạt động của Ngành Y tế Gia Lai sau 10 năm (giai đoạn 2013-2022), mạng lưới y tế ngày càng được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cụ thể số giường bệnh/vạn dân từ 21 giường bệnh tăng lên 27 giường bệnh; số bác sĩ/vạn dân từ 6,15 tăng lên 8,4; tỷ lệ xã có bác sĩ làm việc từ 65% tăng lên 93% và tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế từ 16,67% năm 2013 đã tăng lên 93% vào năm 2022.

Đặc biệt mới đây, lần đầu tiên tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa Thường trực HĐND tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và người  lao động ngành Y tế khu vực công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhân viên toàn ngành. Đây  không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp, hi sinh của lực lượng y, bác sĩ với vai trò là trụ cột trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà còn là sự quan tâm, động viên, khích lệ to lớn của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Có thể nói những cống hiến này rất đáng quý và rất là trân trọng, từ cuối năm 2019, 2020, 2021 và 2022 vừa qua, nhiều công việc, nhiều hình ảnh và nhiều sự đóng góp, hi sinh của ngành Y tế cùng với các lực lượng khác có thể nói đã giúp cho ngành, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid – 19 vừa qua rất lớn. Tôi cũng được tham gia vào một số cuộc tiếp xúc, những cuộc động viên chia sẻ các đoàn của tỉnh Gia Lai đi địa phương khác, sau đó chúng ta cũng tổ chức triển khai trên địa bàn của tỉnh, tôi rất là ghi nhận sự đóng góp này của công nhân viên chức ngành Y tế của chúng ta.

Ngày 27/2 – Ngày Thầy thuốc Việt Nam xin chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên  chức ngành y tế trong toàn tỉnh sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúng ta tiếp tục thành công hơn nữa trong công tác, quyết tâm đưa y tế của chúng ta ngày càng phát triển và thực hiện tốt mục tiêu cao cả đó là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội, với truyền thống 73 năm xây dựng và trưởng thành, với tâm huyết, trách nhiệm của người thầy thuốc, đội ngũ y, bác sĩ, CB-CNV, ngành Y tế Gia Lai tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Lệ Xuân  Ngọc Ánh, Phi Long, Huy Toàn, Duy Linh

Trả lời