Trải qua 50 năm kể từ ngày tỉnh Gia Lai được giải phóng (17/3/1975 – 17/3/2025), ngành Y tế của tỉnh đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Gia Lai luôn trân trọng và biết ơn các thế hệ thầy thuốc đã cống hiến qua các thời kì, nhất là thời bom đạn chiến tranh.
Ngày 27/2 năm nay thật đặc biệt, là ngày không chỉ tôn vinh những người đã và đang công tác trong ngành y tế, mà đó còn là dịp để ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Y tế của tỉnh Gia Lai, tri ân những thế hệ đi trước…
Đã nửa thế kỉ trôi qua, các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ đi B hiện sinh sống trên khắp mọi miền của Tổ quốc hôm nay được gặp lại nhau trên mảnh đất Gia Lai – nơi họ đã cống hiến tuổi thanh xuân một thời vì sức khỏe những thương binh, bệnh binh và nhân dân Gia Lai. Gặp lại nhau nay đã ở độ tuổi trên 70, bao nhiêu kí ức về một thời gian khó lại ùa về trong niềm xúc động và tự hào.
Y sĩ Nguyễn Thị Đót – Bệnh xá Dân y Khu 4, Ban Y tế Dân Y tỉnh Gia Lai xúc động: “Trong thời gian chiến tranh rất vất vả, thiếu thốn đủ đường ăn không có, gạo không có, củ sắn bát cháo chia đôi, nhưng thường thường là nhường cho bệnh nhân, chúng tôi ăn sắn nên là rất vất vả, trong khi đó thuốc mem thiếu thốn nhưng mà thực sự là tinh thần của anh, chị em tất cả vì đất nước nên ngành y tế như chúng tôi rất cố gắng cùng với anh em đã cứu chữa rất nhiều bệnh nhân ở miền Bắc.”
Dược sĩ Hán Thị Phương Đông – Bệnh xá Dân y Khu 5, Ban Y tế Dân Y tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Lúc ấy chúng tôi thương yêu nhau lắm, có thể chết thay nhau ý, nếu mà cần hi sinh chúng tôi hi sinh thay nhau. Cho nên là bây giờ sau hơn 50 năm chúng tôi gặp lại nhau đúng là cảm xúc vỡ òa, tất cả những kỉ niệm ngày xưa nó lại trở lại với chúng tôi.”
Y sĩ Hoàng Thị Điểm – Bệnh xá Dân y Khu 6, Ban Y tế Dân Y tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua, thấy ngành y tế phát triển rất mạnh, ở tuyến cơ sở đã có các bác sĩ, còn ngày xưa lực lượng y tế chúng tôi rất mỏng manh, bác sĩ, y sĩ thậm trí chưa có. Hy vọng là thời đại 4.0 này, thời đại vươn mình ở thế kỉ này tin chắc rằng anh em lực lượng y tế sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa.”
Sau những năm tháng chiến tranh gian lao mà anh dũng, đất nước bước vào thời kỳ hòa bình và phát triển, đội ngũ y, bác sỹ tiếp tục đảm trách tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, cứu sống bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai khẳng định: “Trải qua 2 cuộc kháng chiến đầy khó khăn gian khổ trong điều kiện chiến trạnh ác liệt đối diện với bom đạn, cái chết cận kề nhưng đội ngũ cán bộ y tế Gia Lai đã không quản ngại gian khổ kiên trì bám dân, bám làng chăm sóc sức khỏe chữa bệnh cho nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống mới. Trước bộn bề khó khăn ngành y tế tỉnh đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo đường lối phương châm y học cách mạng của Đảng vào điều kiện của tỉnh miền núi đã xây dựng mạng lưới y tế của ngành ngày càng lớn mạnh; phục vụ hiệu quả cho từng tuyến làm tốt công tác cứu thương chăm sóc cho thương binh, bệnh binh ; phát hiện dập dịch kịp thời cho các vùng căn cứ, vùng giải phóng.”
Nhớ lại thời điểm mới thành lập, toàn ngành Y tế của tỉnh mới chỉ có 01 bệnh viện cấp tỉnh, 02 bệnh xá ở 04 huyện và một phòng phát thuốc tại căn cứ tỉnh. Đến nay Gia Lai đã 06 bệnh viện, 02 chi cục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y. Tuyến huyện có 17 Trung tâm Y tế và 218 trạm y tế. Với mạng lưới y tế rộng khắp cùng tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Y tế Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
Lệ Xuân – Mạnh Hà