Đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách đặt ra trong năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2020 -2025, là một trong những vấn đề quan trọng được đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV nhấn mạnh tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Cục thuế tỉnh vào sáng nay (10/6), trong đó, ngành thuế tỉnh phải đảm bảo các giải pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn, điều kiện của địa phương cũng như của doanh nghiệp, người nộp thuế.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tính đến ngày 9/6, tổng số thu ngân sách của tỉnh đã đạt mức trên 2.957 tỷ đồng, đạt 65% dự toán Trung ương giao và trên 58% dự toán tỉnh giao, tăng 65% với cùng cùng kỳ. Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn, tăng cao so với cùng kỳ là: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh và thuế bảo vệ môi trường. Trong đó, đáng ghi nhận là thu do hải quan thực hiện đạt trên 471 tỷ đồng trong khi kế hoạch giao chỉ là 12 tỷ đồng, vượt xa so với dự toán trung ương và tỉnh giao. Nguyên nhân thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm đạt và vượt là nhờ sản lượng phát điện các công ty thủy điện vượt tiến độ dự toán và tăng cao so cùng kỳ năm trước và khai thác hiệu quả thuế từ việc cung cấp, lắp ráp máy móc thiết bị cho một số dự án điện gió; thuế giá trị gia tăng phát sinh của các đơn vị sản xuất kinh doanh ở một số lĩnh vực. Ngoài thực hiện tốt công tác thu ngân sách, Ngành thuế tỉnh cũng thực hiện tốt công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh. Tính đến 30/4/2021, tổng nợ thuế toàn ngành là 781 tỷ đồng, giảm 391 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
Với kết quả mà Ngành thuế đạt được trong 5 tháng đầu năm, phát biểu tại buổi làm việc các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Cục thuế tỉnh đã đạt được trong 5 tháng đầu năm. Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành đã tham gia một số ý kiến phân tích những thuận lợi và khó khăn trong công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay và dự báo tình hình từ nay đến cuối năm cũng như những năm tiếp theo. Đề cập đến một số giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 cũng như cho cả giai đoạn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Ngành thuế tỉnh cần quan tâm đến việc hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể phát triển lên doanh nghiệp bằng cách thực hiện minh bạch giữa khoán thuế và nghĩa vụ thuế giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp để đảm bảo tính công bằng; Tính toán lại việc phân cấp quản lý nguồn thu giữa các địa phương và Cục thuế tỉnh để đảm bảo cho các địa phương tăng thu. Song song với việc thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn thu, đồng chí Võ Ngọc Thành cũng đề nghị Ngành thuế cần có sự chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng và kịp thời các chính sách thuế cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Đồng chí Võ Ngọc Thành cũng lưu ý một số vấn đề liên quan đến việc quản lý giá vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tạo sự khan hiếm ảo để tăng giá do hiện nay nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng đang tăng cao, trong đó có các dự án đầu tư đang được triển khai thi công trên địa bàn tỉnh; Xây dựng giá đất để làm công tác giải tỏa đền bù.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ngành thuế trong thời gian qua đã khắc phục khó khăn để 5 tháng đầu năm đạt được số thu vượt mức so với kế hoạch và tin rằng năm 2021 mặc dù có những khó khăn nhất định do ảnh hưởng của dịch Covid 19 song tin chắc rằng tỉnh Gia Lai sẽ vượt mức thu so với dự toán tỉnh giao là trên 5 ngàn tỷ đồng và đạt con số phấn đấu là 6.121 tỷ đồng. Để đạt được số thu tăng cao trong 5 tháng đầu năm nay đồng chí Hồ Văn Niên ghi nhận sự đóng góp đáng kể của các dự án đầu tư đang được triển khai thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh. Không chỉ trong năm 2021, theo kế hoạch đặt ra giai đoạn 2020 – 2025, phấn đấu mỗi năm số thu ngân sách của tỉnh tăng từ 9-10%. Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Ngành thuế tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn, điều kiện.
Đồng chí Hồ Văn NiênỦy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XIV nhấn mạnh: “Để phấn đấu đạt chỉ tiêu hàng năm tăng từ 9-10%. Tuy nhiên phải đảm bảo thu tăng đều bền vững. Ngành thuế chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với các ngành để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu thuế. Hiện nay đều có tổ thuế ở các xã, phường và cần sự hỗ trợ của địa phương. Vì vậy cần tăng cường công tác phối hợp. Đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngành thuế phải rà soát nắm chắc các nguồn thu để tăng cường các biện pháp thu, thực hiện các biện pháp quản lý nợ thuế. Nuôi dưỡng nguồn thu là đúng, tốt nhưng phải khắc phục tâm lý thu đủ, tận dụng nguồn thu. Ngành thuế cũng phải chia sẻ với những khó khăn của hộ kinh doanh, DN để có các biện pháp giảm, giãn. Quyết liệt nhưng phải biết chia sẻ, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích”.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị Ngành thuế tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế và một số lưu ý về công tác đảng, công tác cán bộ nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, xứng đáng với vị trí quan trọng trong ngành kinh tế của tỉnh.
Hồng Uyên, Thanh Sáng