Ngành Nông nghiệp Gia Lai vững bước phát triển

Cập nhật 28/4/2024, 10:04:22

Với tổng diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp gần 850 nghìn ha, cùng với đó là điều kiện đất đai bazan màu mỡ, khí hậu ôn hoà, nông nghiệp của Gia Lai đang là lĩnh vực chủ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Có thể khẳng định, những tiềm năng và lợi thế riêng có trên lĩnh vực nông nghiệp đã được tỉnh Gia Lai khai thác và phát huy một cách hiệu quả, theo những định hướng mới đã đưa kinh tế nông nghiệp của Gia Lai đạt được bước tiến vượt bậc so với thời điểm cách đây 49 năm khi đất nước vừa được thống nhất và bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến thiết đất nước.

Những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều hơn và đang trở thành những mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Sự phát triển của các mô hình này đang góp phần tạo nên chất lượng, uy tín cho các mặt hàng nông sản của Gia Lai. Ngày càng có nhiều mặt hàng nông sản được sản xuất theo các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và thế giới. Nhờ đó, những cơ hội mới trong tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập cũng rộng mở hơn với nông dân Gia Lai.

Anh Nguyễn Ngọc Diệp – Tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai chia sẻ: “Trước mình làm nông nghiệp thủ công thôi chưa có khoa học, công nghệ ứng dụng vào, khi tôi được tìm hiểu về khoa học, công nghệ thì muốn ứng dụng vào phát triển tốt hơn so với thủ công làm rất là vất vả và bệnh tật khó kiểm soát nhưng làm theo mô hình ngày kiểm soát bệnh tật, nó an toàn, ổn định hơn.”

Lĩnh vực nông nghiệp của Gia Lai đang tạo ra bước tiến lớn khi dần thay đổi quy mô sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo mô hình cánh đồng lớn, mô hình trang trại và những dự án đầu tư có quy mô. Đặc biệt, với những tiềm năng về khí hậu, thổ nhưỡng, lĩnh vực nông nghiệp của Gia Lai đang tạo nên sức hút lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính đến cuối tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh đã có 50 dự án đầu tư được thu hút vào lĩnh vực trồng trọt với quy mô hơn 8 nghìn 505 ha, với tổng kinh phí hơn 10 nghìn 402 tỷ đồng; 210 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi với tổng diện tích gần 9 nghìn 400 ha, tổng vốn đầu tư hơn 36 nghìn tỷ đồng và 36 dự án trồng rừng với diện tích 39 nghìn ha. Trong đó, có nhiều địa phương có dư địa lớn để thu hút các dự án đầu tư như: Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Mang Yang, Chư Pah, Đak Đoa…

Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng Phòng NN & PTNT huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Đối với lĩnh vực nông nghiệp, huyện Đak Đoa cũng đã xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở Đề án này thì huyện Đak Đoa cũng đã bám sát để xây dựng kế hoạch để thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong thời gian qua thì đã rất nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu, trong đó có 2 doanh nghiệp đã được triển khai thực hiện dự án.”

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, sản lượng và tạo ra khối lượng sản phẩm lớn nhằm phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, áp dụng sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế .Theo đó, đến nay đã có trên 43% diện tích gieo trồng được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO. Cùng với đó, hoạt động liên kết sản xuất giữa nông dân với các HTX và các doanh nghiệp ngày càng được đẩy mạnh nhằm tạo ra những mặt hàng nông sản có chất lượng cao, sản lượng lớn và đáp ứng xuất khẩu. Nhất là đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như: cây ăn trái, hồ tiêu, cà phê…

Anh Uê – Giám đốc HTX Nông nghiệp Glar, xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Từ năm mình liên kết với Vĩnh Hiệp thì được hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc theo quy trình cà phê, bên nông nghiệp cũng hỗ trợ, tập huấn cho bà con làm cà phê 4C. Thấy cũng lợi ích cho bà con, thấy hiệu quả hơn.”

Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai thông tin: “Chúng ta mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn như VietGAP, Global GAP, Rainforest…để xâm nhập vào các thị trường, nhất là những thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường các nước Hồi Giáo…Cùng với đó, chúng ta cũng minh bạch các nông sản, đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu của các thị trường này. Muốn xuất khẩu tốt thì chúng ta phải nắm bắt được các thị trường/ để từ đó tham gia xuất khẩu, phát triển hệ thống logistic, vận chuyển nông sản.”

Từ một nền nông nghiệp sau giải phóng chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp, đến nay nông nghiệp Gia Lai đang vươn vai lớn mạnh, đạt được mức tăng trưởng cao so với nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cùng với đó, nhiều loại nông sản của Gia Lai đã có mặt ở khắp các thị trường trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ và mang về kim ngạch xuất khẩu hàng chục triệu USD mỗi năm. Năm 2024 này, ngành Nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu đtạ mức tăng trưởng 6,18 với tổng giá trị sản xuất khoảng 36 nghìn 484 tỷ đồng.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

Trả lời