Ngành mía đường trước áp lực hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Cập nhật 14/12/2017, 16:12:48

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, hay còn gọi là ATIGA sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Điều này đang tạo sức ép cho doanh nghiệp mía đường trong nước do sự cạnh tranh gay gắt với các nước trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan. Trước sức ép này, Gia Lai – địa phương có diện tích mía lớn nhất khu vực Tây Nguyên, các doanh nghiệp mía đường đối phó như thế nào để ổn định vùng nguyên liệu, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, phóng sự ghi nhận vấn đề này:

Gia Lai hiện có gần 40.000ha mía, trong đó khu vực phía Đông của tỉnh gồm các huyện: Đak Pơ, An Khê, Kbang, Kông Chro chiếm hơn 70% tổng diện tích với gần 30.000ha do Nhà máy đường An Khê đầu tư, hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Trước áp lực Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN chính thức áp dụng kể từ đầu năm 2018, là doanh nghiệp có vùng nguyên liệu lớn, Nhà máy đường An Khê đã dự liệu những khó khăn sẽ gặp phải và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Hoàng Phước. PGĐ Nhà máy đường An Khê cho biết “Dự báo năm 2018 là năm ngành mía đường gặp rất nhiều khó khăn khi Hiệp định Thương mại hàng hóa chính thức có hiệu lực và Nhà máy đường An Khê không nằm ngoài sự tác động đó. Để đối phó với tình trạng này, một trong những giải pháp mà Nhà máy đường An Khê đã và đang tích cực thực hiện là đẩy mạnh cơ giới hóa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng cây mía, tăng  giá trị kinh tế của cây mía ”

Tính đến nay đã có 16.000ha mía trong vùng nguyên liệu khu vực phía Đông đã thực hiện cơ giới hóa, năng suất đạt bình quân từ 80-100 tấn/ha. Được biết niên vụ mía 2017 -2018, Nhà máy đường An Khê sẽ phát triển vùng nguyên liệu lên 32.000ha, trong đó thực hiện cơ giới hóa là 17.500ha. Đặc biệt niên vụ này đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương quy hoạch vùng đầu tư trọn gói 2.000ha/năm cánh đồng lớn tập trung, sản xuất mía sạch, nhà máy sẽ quản lý từ khâu đầu vào đến đầu ra, chuẩn bị cho việc cung cấp mía sạch cho nhà máy sản xuất đường tinh luyện vào đầu năm 2019.

Ông Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ cho biết “Niên vụ mía 2017-2018 huyện Đak Pơ cũng đã có kế hoạch phối hợp với Nhà máy đường An Khê quy hoạch vùng sản xuất mía sạch, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, xây dựng cánh đồng mía lớn. Đây được xem là xu thế tất yếu trong điều kiện ngành mía đường trong nước đang đứng trước sự cạnh tranh gay gắt.”

Ngoài thế mạnh về phát triển cây công nghiệp như; Cà phê, hồ tiêu, cao su, mía cũng được xác định là một trong những cây trồng chủ lực  khu vực phía Đông và Đông Nam của tỉnh. Những năm qua cây mía đã đưa kinh tế các địa phương này không ngừng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao và ổn định. Để ngành mía đường của tỉnh tiếp tục giữ ổn định, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa, xây dựng cánh đồng lớn, nhằm tăng năng xuất, sản lượng/đơn vị diện tích là xu thế tất yếu hiện nay để có thể cạnh tranh được với các ông lớn mía đường trong khu vực.

Hồng Uyên – Thanh Sáng

Trả lời