Ngành Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai phát triển theo hướng bền vững

Cập nhật 05/8/2023, 10:08:09

Tỉnh Gia Lai là địa phương có diện tích rừng lớn của cả nước với hệ sinh thái động, thực vật vô cùng phong phú, đa dạng, nhất là tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, ngành Lâm nghiệp của Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang từng bước phát triển theo hướng bền vững.

Với gần 650.000 ha, Gia Lai có diện tích đất có rừng lớn thứ tư cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Xác định khoanh nuôi, bảo vệ diện tích rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên với gần 480.000 ha là một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển ngành Lâm nghiệp nên công tác quản lý và bảo vệ rừng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng của Gia Lai đặc biệt chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; số vụ vi phạm đã giảm đáng kể qua từng năm.

Ông Nguyễn Hữu Huân – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai thông tin: “Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy chúng tôi đã triển khai nghiêm Chỉ thị 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuần tra, truy quét, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về lâm nghiệp để nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.”

Trong quản lý, bảo vệ rừng, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác giao khoán cho cộng đồng dân cư người dân tộc thiểu số sống gần rừng. 2 năm qua, bình quân mỗi năm giao khoán khoảng 121.000 ha rừng với đơn giá trung bình là 300.000 đồng/ha. Từ việc giao khoán, người dân vừa có thêm thu nhập từ tiền dịch vụ môi trường rừng, vừa được tạo điều kiện tận thu lâm sản phụ để cải thiện đời sống. Quan trọng hơn là nâng cao ý thức cho bà con trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Đinh Dăn – Tổ trưởng Tổ nhận khoán bảo vệ rừng Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang nói: “Đối với làng Hà Nừng thì lâm trường khoán bảo vệ 1.100 ha. Và chúng tôi chia thành 4 nhóm và trong tháng thì đi tuần tra vào ngày 15 hàng tháng. Khi phát hiện các vụ vi phạm thì sẽ báo ngay cho lâm trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức họp dân làng để tuyên truyền bà con không được phát lấn đất rừng hay chặt cây làm nhà là bị cấm.”

Cùng với công tác khoanh nuôi, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên thì kế thừa kết quả của giai đoạn trước, trong 2 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi chính sách hỗ trợ trồng rừng đã thay đổi, song tỉnh Gia Lai đã huy động các nguồn lực để hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng mới 8.000 ha rừng mỗi năm. Cùng với đó, đã thu hút 36 dự án trồng rừng với tổng diện tích đăng ký gần 40.000 ha và có 11 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng bình quân 2 năm qua đạt 156.000 m3/năm và trồng rừng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số.

Ông Đinh Văn Bóp – Làng Bla, Đak Song, huyện Kông Chro cho biết: “Từ khi có chính sách trồng rừng, từ năm 2017 đến nay thì mỗi năm nhà tôi trồng 1 đến 2 ha và hiện nay gia đình tôi có hơn 10 ha rừng. Vừa qua, những diện tích trồng năm 2017 cũng đã cho thu hoạch; bán 2 ha sau khi trừ chi phí được hơn 100 triệu đồng.”

Theo thống kê, giá trị sản xuất ngành Lâm nghiệp của tỉnh Gia Lai trong 2 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị ngành Lâm nghiệp năm 2022 đạt 495 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cuối năm 2020 và tăng 11,38% về tốc độ giá trị sản xuất. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 47,15%, tăng 0,45% so với đầu nhiệm kỳ. Đây là tín hiệu tích cực trong phát triển ngành Lâm nghiệp và cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh Gia Lai đẩy mạnh và đưa lâm nghiệp trở thành ngành mũi nhọn trong cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng ta phải triển khai quy hoạch và quản lý thật tốt quy hoạch đúng theo quy định của pháp luật; thứ hai nữa là đẩy nhanh giao đất, giao rừng, đảm bảo rừng phải có chủ. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đề xuất với UBND tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn của tỉnh và phát triển thành ngành Kinh tế kỹ thuật chứ không đơn thuần ngành Kỹ thuật trước đây và đó là những diện tích đã quy hoạch, phát triển rừng trồng; còn đối với những diện tích quy hoạch rừng tự nhiên thì chúng ta phải bảo vệ nghiêm ngặt để xây dựng các hồ sơ bán, trao đổi tín chỉ Cacbon để chúng ta tăng cường thêm nguồn lực.”

Có thể thấy, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngành Lâm nghiệp của Gia Lai đang phát triển theo đúng định hướng, mục tiêu đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy những giá trị cốt lõi của hệ sinh thái vô cùng đa dạng, phong phú của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng và đưa ngành Lâm nghiệp của tỉnh Gia Lai phát triển theo hướng bền vững

Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng

Trả lời