Cùng với các địa phương trong tỉnh, thời gian qua, huyện Ia Grai đã chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024. Tuy vậy, hiện nay ngành Giáo dục và Đào tạo huyện gặp nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất trường lớp và thiếu đội ngũ giáo viên.
Năm học 2023-2024, trên địa bàn huyện Ia Grai có 45 đơn vị trường học với 24.271 học sinh. Bước vào năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là thiếu phòng học nên phải mượn phòng học tạm, thiếu các phòng học chức năng và trang thiết bị để phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
Ông Phạm Văn Đại – Trưởng phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Ia Grai nói: “Bước vào năm học mới này thì ngành Giáo dục- Đào tạo gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Nhiều đơn vị trường học phải học phòng học cũ xuống cấp, nhiều chỗ phải mượn phòng học tạm, không đảm bảo. Cùng với đó là thiếu các phòng học chức năng và các phòng học bộ môn; trang thiết bị dạy và học cũng thiếu nên nhiều trường học sinh học phải học chay…”
Cô giáo Võ Thị Thanh Vy – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Der, huyện Ia Grai chi biết: “Bước vào năm học mới này thì trường chúng tôi gặp khó khăn đó là thiếu phòng học chức năng, phòng học bộ môn như tiếng Anh, Âm nhạc, tin học….do vậy rất khó triển khai để dạy và học để thực hiện theo chương trình đổi mới giáo dục. Nhà trường cũng đã làm đơn đề nghị lên phòng Giáo dục rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết.”
Cùng với khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ngành Giáo dục- Đào tạo huyện Ia Grai ở các cấp học so với định mức hiện nay còn thiếu 304 giáo viên. Do đó dẫn đến tình trạng giáo viên phải luân chuyển từ trường này đến trường khác và làm việc quá tải, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của ngành.
Ông Phạm Văn Đại – Trưởng phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Ia Grai trao đổi: “Bước vào năm học mới thì hiện nay đang thiếu hơn 300 giáo viên. Để giải quyết trước mắt thì phải luân chuyển giáo viên từ trường này đến trường khác nên cũng rất khó. Thêm nữa thiếu giáo viên ở các môn trọng tâm và tập trung một số môn như toán, hoá nên cũng rất khó khăn để luân chuyển và cân đối để giảng dạy số tiết, mong muốn cấp trên xem bổ sung như thế nào đó để đảm bảo giáo viên giảng dạy…”
Cùng với khó khăn do thiếu cơ sở vật chất và giáo viên, về trang thiết bị phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Ia Grai cho biết: các thiết bị dạy học tối thiểu của cấp học mầm non, các lớp đã thay sách ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, từ năm 2021 đến năm 2023 chưa được mua sắm theo Kế hoạch số 37 để thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025. Trước những khó khăn đó, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai đã có tờ trình đề nghị chính quyền địa phương xem xét, để ngành đảm bảo các điều kiện phục vụ cho năm học mới 2023-2024
Ngọc Ánh – Huy Toàn