Thông tư 29 ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh những quy định mới về dạy thêm, học thêm; yêu cầu các trường học quán triệt đội ngũ giáo viên thực hiện đúng các quy định đã ban hành.
Ngay sau khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm được ban hành, Trường Trung học cơ sở Ia Nhin, huyện Chư Păh đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về những nội dung quy định mới về dạy thêm, học thêm. Các thầy cô giáo cam kết thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư, đồng thời đề xuất một số nội dung trên cơ sở mong muốn, nguyện vọng của giáo viên, học sinh.
Thầy giáo Phạm Duy Hán – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ia Nhin, huyện Chư Păh cho biết: “Nhà trường đã họp giáo viên thông tin các điểm mới về Thông tư 29, quan tâm những điểm mới và những nội dung trọng tâm, các giáo viên đã hiểu về Thông tư và cam kết sẽ thực hiện đúng về các quy định. Qua khảo sát trên thực tế thì nhu cầu của học sinh đang có nguyện vọng đi học thêm để bổ sung thêm kiến thức của mình….”
Cô giáo Nguyễn Thị Tuyên – Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ia Nhin, huyện Chư Păh nói: “Đội ngũ giáo viên đã được nhà trường phổ biến quán triệt Thông tư 29, giáo viên chúng tôi sẽ thực hiện đúng các quy định về dạy thêm học thêm. Hiện nay chúng tôi không có dạy thêm tại nhà trường các môn mà có thu tiền, chỉ dạy bồi dưỡng cho các em học sinh thi học sinh giỏi….”
Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đối với quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Thông tư mới quy định: Tổ chức cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền của học sinh phải thực hiện đúng các quy định về đăng ký kinh doanh, khai báo hoạt động, cung cấp thông tin liên quan theo quy định của Thông tư 29; giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lí, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng được tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; giáo viên đang dạy học tại các trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà giáo viên đang giảng dạy trên lớp.
Thầy giáo Nguyễn Xuân Trường – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Nhà trường đã phổ biến các nội dung về dạy thêm học thêm và quán triệt giáo viên thực hiện nghiêm Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay nhà trường không có tổ chức dạy thêm có thu tiền; giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường thì phải thông báo với hiệu trưởng; nhà trường chúng tôi sẽ quản lý đội ngũ giáo viên thực hiện đúng các quy định mà Thông tư 29 đã ban hành…”
Em Trương Nguyễn Nhã Vy – Học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Phú Hòa, huyện Chư Păh bày tỏ: “Em năm nay học lớp 9, thời gian trước thì em có đi học thêm, sau Tết có thông tin quy định quản lý dạy thêm, thì các cô không dạy em nghỉ thời gian và em mới đi học thêm lại. Chúng em cần học thêm vì cần được bổ sung thêm kiến thức ở các môn học quan trọng để chúng em chuẩn bị bước vào cấp học THPT….”
Những điểm mới của Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới hạn chặt chẽ hơn đối với việc dạy thêm, học thêm, như việc cấm dạy thêm cấp Tiểu học; quy định chỉ được dạy miễn phí trong nhà trường và quy định cụ thể đối với giáo viên khi dạy thêm ngoài nhà trường. Thông tư đang được các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Chư Păh nói riêng và toàn tỉnh Gia Lai nói chung thực hiện./.
Ngọc Ánh – Viễn Khánh