Trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, ngành Giáo dục huyện Chư Păh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Qua gần một nhiệm kỳ triển khai thực hiện, các chỉ tiêu, mục tiêu trên lĩnh vực giáo dục đào tạo của huyện Chư Păh đã đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngành Giáo dục huyện Chư Păh đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện đã đề ra trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo để tham mưu triển khai thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
Ông Nguyễn Đình Phước – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chưh Păh thông tin: “Chúng tôi chú trọng đến công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên và qua đó thì hiện nay hầu hết đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn và năng lực, trình độ ngày một đi lên; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, tham mưu cho huyện đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học; đặc biệt chú trọng xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia và nâng cao nhận thức của cộng đồng, của các bậc phụ huynh trong việc đầu tư cơ sở vật chất và huy động trẻ ra lớp.”

Trường THCS xã Ia Phí đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, giải pháp được Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường xác định là phải đảm bảo duy trì được sĩ số học sinh thì mới nâng cao được chất lượng giáo dục. Mặc dù ở xã tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 100% song trong 3 năm học gần đây, nhà trường đều đảm bảo tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 100%.
Em Rơ Châm Duni – Lớp 6B, Trường THCS xã Ia Phí, huyện Chư Păh bày tỏ: “Đầu năm học mới thì cô Nga tặng cho em sách vở và quần áo và em sẽ cố gắng học tập tốt.”
Thầy giáo Lê Tiến Hùng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Chi bộ nhà trường đã xây dựng được đôi ngũ giáo viên tâm huyết với nghề nghiệp, trách nhiệm cao; đặc biệt là công tác tiếp cận, gần gũi với các em học sinh, am hiểu phong tục của địa phương để cùng với nhà trường tiếp cận, gần gũi với các em để thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số; nắm bắt được điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng em để có biện pháp vận động các em ra lớp; đồng thời chúng tôi cũng tạo môi trường học tập thân thiện, tạo được những sân chơi để tạo hứng thú cho các em học tập.”
Cùng với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, ngành Giáo dục huyện Chư Păh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động, bố trí các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng và sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp và đầu tư thiết bị dạy học góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Hiện toàn huyện Chư Păh đã có 29/45 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100% so với Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện đề ra.

Cô giáo Trần Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Ia Khươl, huyện Chư Păh trao đổi: “Được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang và sạch đẹp như vậy thì tập thể giáo viên, học sinh nhà trường rất là phấn khởi và có tinh thần phấn đấu làm tốt hơn. Cùng với cơ sở vật chất được đầu tư thì nhà trường cũng làm thêm những đồ dùng, đồ chơi để cho các con học tập và vui chơi.”
Qua gần một nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện, chất lượng giáo dục của huyện Chư Păh ngày càng được nâng lên; đặc biệt là ở các địa bàn vùng khó, vùng dân tộc thiểu số. Đến nay, huyện Chưh Păh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.
Đức Hải – Phi Long