Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, tác động trực tiếp đến tương lai của các em học sinh sau 12 năm đèn sách. Do đó, ngành GD-ĐT đang tập trung toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi sẽ diễn ra từ 25 – 27/6/2019. Tính đến thời điểm này, mặc dù Bộ GD – ĐT chưa công bố chính thức phương án thi song công tác ôn tập đã được các trường THPT trong tỉnh chú trọng ngay từ đầu năm học và được chia thành nhiều giai đoạn. Và đây được xem là giai đoạn nước rút.

Không khí ôn tập cho Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ những ngày này được tập trung cao độ. Việc phân ban được khởi động ngay từ cuối năm học trước là một yếu tố thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng của công tác ôn tập. Thế nhưng, tỷ lệ đăng ký đỗ tốt nghiệp 100% là áp lực không hề nhỏ cho cả thầy và trò, nhất là khi nhiều nguồn tin khẳng định điểm thi THPT Quốc gia năm nay chiếm tới 70% tổng điểm xét tốt nghiệp THPT, thay vì 50% như năm trước.
Em Trần Ngọc Sơn Hải, Lớp 12A4, Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ nói: “Khi nhận được thông tin về các thay đổi trong công tác thi năm nay, bản thân em rất lo lắng và băn khoăn trong việc lựa chọn trường thi. Hiện thầy và trò trường em đang tích cực ôn tập. Bây giờ đang cố gắng học hết kiến thức trong sách giáo khoa lớp 12 để giải đề”.
Thầy giáo Trương Quang Mẫn, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ cho biết: “Qua theo dõi 1 số năm và các thông tin thì ngay từ đầu năm mình đã định hướng cho học sinh, phụ huynh và ngay cả tâm lý cho đội ngũ giảng dạy là thầy cô giáo, qua đó xây dựng các kế hoạch, chỉ rõ những xu hướng có thể xảy ra cho các em học sinh, tỷ lệ 70 – 30, thông tin chưa chính thống nên mình chỉ nêu vấn đề chứ chưa khẳng định, định hướng cho các giáo viên chú trọng việc học sinh tự học để có những con điểm chính đáng trong các bài kiểm tra”.
Tuy nhiên, không phải trường nào cũng đủ điều kiện để khởi động công tác ôn tập sớm như thế. Tùy đặc thù của từng trường, sau kỳ thi cuối học kỳ I, mỗi trường sẽ triển khai những giải pháp riêng phù hợp với năng lực và điều kiện của đơn vị. Nhưng có một điểm chung có thể nhận thấy đó là quyết tâm và nỗ lực cho kỳ thi này.
Em Ksor Hương, Lớp 12A Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai cũng nói: “Các bạn trong lớp em các bạn rất nỗ lực trong học tập, trao đổi với nhau, với thầy cô và học tập nghiêm túc, đồng thời sử dụng các thông tin trên mạng internet để hỗ trợ cho việc học tập”.
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Chương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Đức Cơ nêu: “Kỳ thi năm nay, tâm lý các em cũng dao động ít nhiều nhưng trên hết các em vẫn nỗ lực cố gắng để vượt qua kỳ thi quan trọng này”.
Nhưng nếu chỉ có quyết tâm và nỗ lực có lẽ là chưa đủ để hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm nay là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 96,5%, cao hơn năm trước gần 1%. Chính vì vậy, chiều ngày 12/3, Hội nghị trực tuyến về các giải pháp dạy học và ôn thi THPT quốc gia 2019 được tổ chức với đầu cầu đặt tại Sở GD – ĐT Gia Lai và 32 điểm cầu ở 17 địa phương trong tỉnh. Mặc dù đại diện Sở GD – ĐT Gia Lai nhấn mạnh phần lớn thông tin về kỳ thi cho đến thời điểm này hầu hết đều là trên các báo. Bộ GD – ĐT vẫn chưa đăng tải thông tin chính thức. Vì vậy, ngoài kiến thức và kỹ năng, nhiệm vụ của các trường học đồng thời phải ổn định tâm lý cho học sinh và cả phụ huynh. Dự kiến, từ ngày 28 – 31/3, Sở GD – ĐT Gia Lai sẽ triển khai hội nghị S1 với phương án và những quy định chính thức về Kỳ thi THPT quốc gia 2019./.
Hòa Giang, Viễn Khánh