Nhằm giải quyết các vướng mắc và triển khai có hiệu quả chương trình cho vay tái canh cây cà phê từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước, sáng ngày 21.11, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lai và Đông Gia Lai đã chủ trì Hội nghị chuyên đề cho vay tái canh cây cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Theo kế hoạch, chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2016 -2020 sẽ triển khai ở 10 địa phương với quy mô 13.660 ha, trong đó tái canh 13.610 ha, ghép cải tạo 50ha. Riêng năm 2016 theo kế hoạch sẽ thực hiện tái canh trên 4.300 ha, ghép cải tạo 10 ha.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại việc triển khai cho vay tái canh chưa đạt được mục tiêu đề ra. Nguyên nhân là do vấn đề xác nhận diện tích tái canh cũng như thời gian luân canh đến nay các địa phương chưa triển khai thực hiện, 80-90% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người dân đã thế chấp ở ngân hàng nên không còn tài sản thế chấp để vay vốn thực hiện tái canh, vấn đề xác định nguồn gốc cây giống cũng là một trong những khó khăn hiện nay.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai và 2 ngân hàng nông nghiệp đã làm rõ những vấn đề các địa phương đề cập. Theo đó, ngoài hai ưu đãi về lãi suất và thời gian ân hạn theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, còn lại điều kiện vay vốn vẫn phải đảm bảo các quy định cho vay, phải có tài sản thế chấp, trong trường hợp đất hợp đồng, đất lâm nghiệp phải có xác nhận của địa phương không tranh chấp thì ngân hàng vẫn giải ngân cho vay.
Như vậy vấn đề còn lại là các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ xác nhận diện tích tái canh, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện tái canh, đồng thời đảm bảo nguồn gốc cây giống theo yêu cầu.
Hồng Uyên, Duy Linh