Chiều 14/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị.
Trong năm 2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 39.970 tỷ đồng tăng 9,2% so với cuối năm 2019; tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 94.439 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2019.Bên cạnh cung ứng nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp doanh nghiệp, người dân tiếp cận được nguồn vốn vay thuận lợi; hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện hỗ trợ cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân gặp khó khăn, thiệt hại do mưa lũ và khách hàng vay vốn trồng hồ tiêu bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh… Tính đến ngày 31/12/2020, số dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 1.399 tỷ đồng với 590 khách hàng; số dư nợ đã miễn, giảm lãi là 2.226 tỷ đồng với 8.384 khách hàng
Hội nghị cũng đã bàn các giải pháp, chỉ tiêu năm 2021, trong đó phấn đấu nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh tăng7%; dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh tăng 5%; kiểm soát và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành ngân hàng đã đạt được trong điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai, lũ lụt… Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đề nghị hệ thống ngân hàng cần bám sát vào trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để tập trung nguồn lực vào những nhóm, ngành mà địa phương đang tập trung phát triển. Trong đó lưu ý cần tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng; đầu tư cho du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại để từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghiệp 4.0 nhằm phát triển các dịch vụ thanh toán tiện lợi, an toàn cho khách hàng, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng số. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị hệ thống ngân hàng tiếp tục cùng với tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn./.
Lê Thư, Duy Linh