Những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chư Prông đã tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn để có nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy đã giúp các hộ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo tại địa phương.

Gần một năm nay, anh Lê Đức Phụng – 38 tuổi, trú tại làng Klã xã la Kly vẫn đều đặn cắt cỏ, kiếm chuối và ngô để nuôi 3 con hươu sao. Số hươu này, anh mua được từ nguồn vay vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Từ năm 2017 trở về trước, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, đời sống chật vật, muốn làm gì cũng khó. Với quyết tâm thoát nghèo, anh mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Prông để đầu tư làm ăn phát triển kinh tế. Qua gần 3 năm cần cù chăn nuôi và làm 1ha cà phê, đến nay, gia đình anh đã thoát khỏi hộ nghèo và đang là hộ cận nghèo.
Anh Phụng cho biết: “Năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho tôi được vay vốn hộ nghèo, sau 3 năm tôi đầu tư vào cây cà phê thì thu nhập thừa gần 100 triệu đồng. Tôi có tiền, tôi trả cho Ngân hàng Chính sách, số tiền còn lại tôi đầu tư vào nuôi hươu. Sau một thời gian thấy mô hình nuôi hươu hiệu quả, phát triển tốt, tôi được Ngân hàng Chính sách cho vay vốn gói 80 triệu đồng để đầu tư tiếp vào trang trại hươu để sau này thoát nghèo, có thu nhập cho gia đình”.
Cũng cùng hoàn cảnh thuộc diện hộ nghèo như trường hợp của anh Lê Đức Phụng, trong tháng 7 năm 2020, gia đình chị Siu Nhá trú tại Tổ dân phố 6 Thị trấn Chư Prông đã vay 80 triệu đồng từ tín dụng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chư Prông để mua 3 con bò Lai Sin và 10 con dê con. Từ khi có bò và dê, gia đình chị rất phấn khởi. Hiện tại, số bò và dê của gia đình chị cũng đang sinh trưởng khá tốt.
Chị Siu Nhá – Tổ dân phố 6, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Vợ chồng em đã được vay vốn gói 80 triệu đồng để chăn nuôi bò và dê. Nay bò và dê của nhà em phát triển tương đối tốt. Vợ chồng em cố gắng sẽ phấn đấu thoát nghèo sớm nhất có thể”.
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Prông đã tạo điều kiện cho 360 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền hơn 14 tỷ 800 triệu đồng; 983 lượt hộ cận nghèo vay trên 42 tỷ 700 triệu đồng; 483 lượt hộ mới thoát nghèo vay gần 22 tỷ đồng, ngoài ra đơn vị cũng tạo điều kiện cho các đối tượng khác vay với nhiều nguồn vay ưu đãi khác.
Ông Đinh Phan Tiến Dũng – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Prông cho biết: “Phòng Giao dịch đã cùng phối hợp với các Hội, đoàn thể cơ sở thực hiện công tác bình xét, cho vay công khai dân chủ. Kiểm tra, đôn đốc các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thu lãi, huy động tiết kiệm. Đôn đốc thu nợ đến hạn”.
Với nguồn vốn vay từ ngân hàng CSXH đã giúp các hộ nghèo trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông vượt qua khó khăn, có nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, qua đó ổn định cuộc sống và sớm thoát nghèo bền vững./.
CTV Khánh Linh – Rơ Lan Viện (Huyện Chư Prông)