Theo thống kê mới nhất, thanh thiếu niên hiện chiếm hơn 58% số đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ việc nghiện ma túy nhiều đối tượng đã liều lĩnh gây ra các vụ phạm pháp hình sự…. Trước thực tế đáng lo ngại này, bên cạnh vai trò chủ lực của lực lượng công an thì cũng rất cần sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của các gia đình và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục, quản lý con em nhằm hạn chế tình trạng con em liên quan đến loại tội phạm và tệ nạn xã hội hết sức nguy hiểm này. Xung quanh nội dung trên, nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), PV Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Phan Lang-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai.
Đại tá Phan Lang-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai
PV: Thưa ông, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua và 6 tháng đầu năm nay nổi lên những vấn đề gì đáng quan tâm?
Đại tá Phan Lang – PGĐ Công an tỉnh: Theo rà soát thống kê chưa đầy đủ đến cuối năm 2014 trên địa bàn tỉnh có hơn 900 người liên quan đến ma túy, trong đó độ tuổi từ 16 đến dưới 30 tuổi chiếm 58,1%. Trong số 900 người đó thì đối tượng nghiện chiếm từ 70-80%, trong số người nghiện có khoảng 7% là người dân tộc thiểu số. Đây là vấn đề hết sức quan tâm trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi chúng tôi thấy có nhiều đối tượng nghiện ma túy đã gây ra các vụ phạm pháp hình sự như: Trộm cắp, cướp giật. Trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã bắt 15 đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp, cướp giật, cướp, trước đó là con nghiện. Tình hình đó chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn. Trong đó, Đài Truyền hình tỉnh cũng là một đơn vị tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền. Cùng với lực lượng, các ngành đã xây dựng các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy và đã tích cực vào công tác. Địa phương không có đường dây, băng nhóm ma túy lớn nhưng phần lớn ma túy được đưa từ tỉnh khác vào tỉnh ta. 6 tháng đầu năm, chúng tôi bắt giữ 29 vụ với 53 đối tượng, đã khởi tố 29 đối tượng và 53 đối tượng chủ yếu là vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
PV: Như ông vừa đề cập, tình trạng thanh thiếu niên liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng. Trước thực tế đáng lo ngại này, về phía lực lượng công an có những khuyến cáo gì đối với các gia đình và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục, quản lý con em nhằm hạn chế tình trạng con em liên quan đến ma túy và đây là một trong những yếu tố dễ dẫn đến việc vi phạm pháp luật?
Đại tá Phan Lang – PGĐ Công an tỉnh: Nếu chúng ta coi ma túy là hiểm họa đối với xã hội, nhất là thanh thiếu niên thì các cấp, ngành, gia đình xã hội phải chung tay để phòng chống. Vai trò của đoàn cũng hết sức quan trọng nhằm giáo dục cho thanh thiếu niên biết được tác hại, hiểm họa của ma túy để chủ động phòng tránh và phối hợp với lực lượng công an để ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa. Nếu làm tốt công tác này thì tôi hy vọng sẽ kiềm chế và giảm thiểu được tội phạm và tệ nạn ma túy. Yếu tố gia đình, nhà trường hết sức quan trọng, chúng ta quan tâm quản lý, phát hiện những biểu hiện không bình thường của con em như: Đi chơi, tụ tập, lêu lỏng bỏ học, đi chơi vào giờ giấc không bình thường có thể dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Nếu gia đình chúng ta để ý, răn bảo con em kịp thời thì cũng góp phần tích cực trong từng gia đình vào việc ngăn chặn tệ nạn ma túy đang diễn ra trên địa bàn.
PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi !
Thiên Thanh-Duy Linh