Nét mới trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 – 2022

Cập nhật 18/7/2021, 17:07:50

Hiện các đơn vị trường học trong toàn tỉnh đang triển khai tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 – 2022. Nét mới trong năm nay đó là việc đẩy mạnh hình thức tuyển sinh trực tuyến. Việc tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến cho cấp THCS và THPT vừa được công bố danh mục dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Gia Lai. Điều đáng ghi nhận là dù không bắt buộc nhưng các địa phương cũng dần áp dụng hình thức mới này cho việc tuyển sinh đầu cấp ở bậc mầm non và cấp tiểu học.

Đến hẹn lại lên, trung tuần tháng 7 là khoảng thời gian các trường học trong toàn tỉnh triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp. Nhưng với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, một trong những trường ở trung tâm nội thành Pleiku, áp lực mùa tuyển sinh năm nay được giải tỏa đáng kể khi áp dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến từ ngày 12 -14/7. Nhiều phụ huynh đã sớm tiếp cận với hình thức này trong việc nộp hồ sơ cho con vào lớp 1.

Chị Đỗ Trang Cẩm Vy, Tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleku cho biết: “Để nộp trực tiếp. Việc đó rất là thuận lợi cho mình để mình sắp xếp thời gian, cũng như là chuẩn bị các giấy tờ cho đầy đủ”.

Ngoài những tiện ích mang lại từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, hình thức trực tuyến còn phát huy tác dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Vì lẽ đó, các trường học đã tăng cường các giải pháp để hỗ trợ phụ huynh thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến ngay trong năm đầu triển khai.

Thầy giáo Trương Tiến Sỹ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku thông tin: “Mới bước đầu nhưng đã được hướng dẫn và thông báo nên phụ huynh đã từng bước tiếp cận được CNTT để đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Trong thời gian qua thì nhà trường đã làm tốt cái này và phụ huynh cũng đã thực hiện tốt. Một số phụ huynh không đăng nhập được thì đến nhà trường. Cán bộ tuyển sinh sẽ hướng dẫn để phụ huynh đăng nhập cho các em’.

Cô giáo Trần Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan, TP. Pleiku nói: “Hiện nay phần mềm vẫn hoạt động tốt. Việc đăng ký của phụ huynh cũng thuận lợi chứ không gặp vấn đề gì. Một số phụ huynh họ sử dụng CNTT tốt thì họ lựa chọn hình thức trực tuyến”.

Tuy nhiên, cái mới chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn trong bước đầu triển khai. Nhất là đối với những trường học nằm trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, hoặc vùng DTTS thì việc áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến không thể là câu chuyện trong ngày một, ngày hai.

Anh Hồ Quang Toàn, Thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Cái này ở trong thôn thì nhiều cái mình không biết được nên mình làm thủ tục trực tuyến không được. Với lại ở gần đây nữa nên đến nhà trường nộp trực tiếp luôn”.

Ông Trần Nhật Trường, Phó Trưởng Phòng GD& ĐT huyện Đức Cơ trao đổi thêm: “Số phụ huynh trên địa bàn của huyện thì người dân tộc chiếm trên 40%. Số phụ huynh này gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, thứ 2 là các phương tiện để phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến thì chưa được trang bị đến cho phụ huynh học sinh vì vậy việc áp dụng triển khai tuyển sinh trực tuyến còn gặp rất nhiều khó khăn”.

Ứng dụng mô hình tuyển sinh thông qua công nghệ không chỉ giúp các trường tiết kiệm chi phí mà còn tăng cơ hội tương tác, cung cấp thông tin nhanh cho thí sinh, phụ huynh. Được biết, Sở GD & ĐT Gia Lai đã triển khai tập huấn công tác tuyển sinh trực tuyến cho tất cả các trường THPT và các phòng GD& ĐT trong toàn tỉnh. Bước đầu ghi nhận hiệu quả mang lại từ các địa phương có sự quan tâm đầu tư phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến như thành phố Pleiku hay huyện Chư Sê. Hi vọng hình thức tuyển sinh này sẽ từng bước phát huy hiệu quả trong những năm tiếp theo./.

Hòa Giang – Quốc Linh – Phi Long

 

Trả lời