Nếu như với phương pháp truyền thống, mỗi năm người trồng hoa An Khê chỉ trồng được từ 1 đến 2 vụ, chủ yếu là vụ hoa Tết. Thì hiện nay, với mô hình trồng hoa trong nhà màng, người nông dân đã có thể trồng hoa quanh năm. Không những thế, với công nghệ, người trồng hoa còn có thể chủ động sản xuất hoa an toàn, lợi nhuận cao.

Bước vào “nghiệp trồng hoa” đã 20 năm nay, bà Ngô Thị Bích Huệ đã thử nghiệm sản xuất với rất nhiều phương pháp canh tác khác nhau, nhưng đều không mang lại hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên từ khi được Trạm khuyến nông Thị xã An Khê hỗ trợ đầu tư cho gia đình bà mô hình trồng hoa công nghệ cao trong nhà màng với tổng diện tích 830m2, mọi chuyện đã thay đổi.
Bà Ngô Thị Bích Huệ, tổ 5 phường Ngô Mây, thị xã An Khê chia sẻ “Trồng hoa trong nhà màng không có bị ảnh hưởng mưa nắng nhiều, nắng thì cản bớt nhiệt độ nắng, mưa không bị hư hoa như ở ngoài, ít có sâu bệnh, cây phát triển tốt.”

Phường Ngô Mây là một trong những vựa hoa của thị xã An Khê với khoảng 50 hộ trồng, diện tích trung bình 1-2 sào/hộ. Các loại hoa chủ yếu là ly ly, cẩm chướng, đồng tiền, cúc… Sản xuất hoa công nghệ cao đã được một số hộ trên địa bàn áp dụng từ nhiều năm trước, tuy nhiên, khả năng nhân rộng chưa nhiều bởi vốn đầu tư ban đầu lớn và nông dân chưa tự tin với đầu ra sản phẩm. Chính vì vậy mà tháng 7 năm 2017 Trạm khuyến nông Thị xã An Khê đã triển khai dự án trồng hoa công nghệ cao trong nhà màng với tổng kinh phí 400.000 triệu đồng. Từ đó, người nông dân được giảm bớt áp lực đầu tư ban đầu. Mở ra cơ hội tiếp cận phương thức sản xuất mới cho nhiều hộ dân.
Ông Đỗ Văn Hùng, tổ 5 phường Ngô Mây, thị xã An Khê cho biết “Được sự quan tâm của UBND, Trạm khuyến nông Thị xã hỗ trợ cho các hộ trồng hoa của phường Ngô Mây, mỗi hộ được 4-500m2. Trong đó, Trạm khuyến nông hỗ trợ màng phủ, 100% lưới chống côn trùng, giống hoa, thuốc BVTV, phân bón lót, gia đình cũng đẩu tư thêm để hoàn chỉnh// cũng mong mình làm điểm để bà con nhân rộng mô hình hoa, sau này có điều kiện thì thành lập tổ hợp tác trồng hoa.”
Đến thời điểm này, một số hộ dân đang gấp rút hoàn thiện hệ thống khung nhà màng và sẵn sàng cho việc sản xuất trong thời gian tới. Việc trồng hoa trong nhà màng không những là điều kiện để Thị xã An Khê phát triển hoa cao cấp, khai thác tốt những tiềm năng sẵn có và kinh nghiệm mà còn tạo chỗ đứng của thương hiệu hoa An Khê trên thị trường.
Ông Võ Kim Anh, Phó Trưởng Trạm Khuyến nông thị xã An Khê cho biết “Ngay từ khi triển khai dự án chúng tôi đã lựa chọn những giống hoa tốt nhất, đảm bảo chất lượng. So với hoa ở những địa phương khác, hoa An Khê bộ lá không bị hóa chất, trồng theo hướng hữu cơ, màu sắc tươi và đẹp hơn, sản xuất được lâu dài. Trạm mong muốn bà con phát triển nghề hoa ổn định lâu dài, để xây dựng thương hiệu hoa An Khê, đưa hoa An Khê ra cả nước.”
Nhằm xây dựng thương hiệu hoa An Khê, bên cạnh xây dựng phương thức sản xuất theo hướng công nghệ cao cũng cần phải có một chiến lược phát triển ngành hoa đồng bộ và quy hoạch chi tiết các vùng chuyên canh, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Đồng thời cần thêm những chính sách bảo hộ về thương hiệu, thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định để người nông dân trồng hoa tin tưởng vào triển vọng phát triển của nghề.
Nhâm Dung – Minh Trung