Được ví như đồng bằng trên cao nguyên, Phú Thiện có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa gạo. Sau nhiều năm bền bỉ nỗ lực, cố gắng với những chủ trương, giải pháp thiết thực của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phú Thiện, được nhân dân địa phương đồng tình hưởng ứng, mới đây Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Gạo Phú Thiện. Khi đã có thương hiệu, Gạo Phú Thiện càng có nhiều cơ hội để nâng tầm vị thế trên thị trường, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương.

Huyện Phú Thiện đã khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế vùng miền, nhất là những cánh đồng rộng lớn, màu mở và có nguồn nước dồi dào từ đại công trình thủy lợi Ayun Hạ với tổng năng lực tưới 13.500 ha cây trồng để phát triển nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa gạo. Cùng với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển nông nghiệp, huyện Phú Thiện luôn đẩy mạnh việc ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, duy trì diện tích sản xuất lúa hàng năm trên 1.200 ha, đã hình thành 24 cánh đồng lớn lúa một giống với các giống có nhiều ưu thế là: LH12, OM4900, TBR225.
Ông Nay Keng – Làng Rpai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ: “Nông dân rất phấn khởi vì được chính quyền địa phương hỗ trợ các loại giống mới và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất lúa nhằm đạt năng suất cao, mang lại nhiều nguồn thu nhập để xóa đói giảm nghèo”.
Là vựa lúa của thung lũng Ayun Hạ, Phú Thiện đã tạo được những kỳ tích về phát triển sản xuất lúa với năng suất bình quân đạt 7 đến 7,5 tấn/ha, đặc biệt có nhiều cánh đồng đạt năng suất 10 tấn/ha. Nhờ triển khai nhiều giải pháp tích cực và được sự hỗ trợ đắc lực của Sở Khoa học và Công nghệ, huyện Phú Thiện đã xây dựng thành công thương hiệu Gạo Phú Thiện để định danh trên bản đồ lúa gạo trong nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo cơ hội và bước ngoặt lớn đối với chính quyền, các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân huyện Phú Thiện để phát triển sản xuất lúa gạo mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Được Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ KH&CN công nhận nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phú Thiện” có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ hội để huyện phát huy những thế mạnh và có những giải pháp hết sức cụ thể, phù hợp hơn để phát triển sản xuất lúa gạo, giới thiệu sản phẩm Gạo Phú Thiện trên thị trường trong và ngoài tỉnh”.
Để nâng tầm vị thế thương hiệu Gạo Phú Thiện trước những thách thức chung về sản xuất và tiêu thụ nông sản trong thời hội nhập quốc tế, huyện Phú Thiện cần duy trì quy trình sản xuất, chế biến lúa gạo theo hướng công nghệ cao và bền vững; hình thành các chuỗi liên kết và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo; hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành các kêu tiêu thụ, phân phối hiệu quả; tuyên truyền, quảng bá thương mại, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất để đóng góp đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cho biết: “Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng, nông dân trong huyện rất tích cực trong việc xúc tiến xây dựng thương hiệu Gạo Phú Thiện. Gạo Phú Thiện đã được công nhận nhãn hiệu, đây là cơ sở để xác lập quyền sở hữu trí tuệ và từ đó tập trung khai thác để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo, phát triển theo chiều sâu nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng, người dân và doanh nghiệp tham gia sản xuất lúa gạo ở Phú Thiện”.
Trên cánh đồng Phú Thiện liên tiếp có những mùa vàng bội thu, mang đến sự sung túc, ấm no, hạnh phúc cho nông dân trong huyện vốn gắn bó thân thiết với ruộng đồng và luôn yêu cây lúa. Với chất lượng tốt đã được định danh, con đường đi đến thị trường trong nước và cả quốc tế của hạt gạo Phú Thiện nay đã rộng mở hơn với bao hy vọng tươi sáng./.
Hà Đức, Minh Trí, R’Piên