Ở giữa cao điểm của mùa khô Tây Nguyên, tình hình nắng nóng đang diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhất là trong gần 1 tháng trở lại đây, nền nhiệt độ tại các địa phương liên tục tăng và đạt mức cao hơn mức trung bình nhiều năm cũng như cao hơn so với mùa khô năm 2023. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn, tình hình nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong những tuần tới, do đó các địa phương và mỗi người dân cần chủ động các giải pháp để ứng phó.
Thành phố Pleiku, nơi được xem là có thời tiết dễ chịu nhất, với nhiệt độ trung bình thấp hơn các địa phương khác trong tỉnh nhưng những ngày gần đây người dân cũng phải vật vã ứng phó với những đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trong ngày có lúc lên đến 35 độ C nên khi ra đường giữa ban ngày trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người.
Các hàng quán giải khát cũng trở nên đông đúc và phải hoạt động tối đa công suất để phục vụ nhu cầu của khách, nhất là những quán nước ép, nước dừa, nước mía.
Anh Phạm Quốc Thành – Đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku nói: “Những ngày nắng nóng như thế này thì nhu cầu giải khát của người dân rất là cao. Khách thường uồng các loại nước ngọt, nước dừa, nước mía…Trong đó, thì nhiều nhất là nước mía. Mấy ngày thường thì một ngày chỉ bán tầm 1 bó mía thôi, nhưng nắng nóng như thế này thì bán ngày khoảng 2 đến 3 bó mía.”
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của El Nino nên nền nhiệt tại khu vực Gia Lai trong mùa khô năm nay tăng cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn năm 2022-2023 khoảng từ 0,8 đến 1,3 độ. Hiện đang là đợt nắng nóng gay gắt thứ 5 kể từ đầu mùa khô 2024 đến nay diễn ra trên địa bàn tỉnh. Dự báo, từ nay đến hết tháng 4 và bước qua đầu tháng 5 còn có khoảng 3 đợt nắng nóng gay gắt nữa sẽ diễn ra.
Ông Nguyễn Văn Huấn – Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết: “Ngay từ đầu mùa khô năm 2024 thì chúng tôi đã nhận định mùa khô năm nay sẽ có mức độ nắng nóng hơn năm 2023 và cao hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng ở Gia Lai sẽ còn tiếp diễn. Đặc biệt nền nhiệt độ ở Gia Lai cao hơn năm trước khoảng 0,8 đến 1,3 độ. Từ nay đến cuối tháng 4 có khoảng 2 đợt nắng nóng nữa. Đặc biệt là trong tháng 5 vẫn sẽ có đợt nắng nóng xảy ra.”
Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, hiện nay mực nước ghi nhận tại một số đập, hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh đã xuống thấp hơn mực nước dâng bình thường. Trong khi đó, mùa mưa năm nay sẽ đến muộn hơn so với các năm trước. Dự kiến phải đến đầu tháng 6 mới bắt đầu có những cơn mưa trên diện rộng. Cùng với đó, những cơn mưa đầu mùa cũng tiềm ẩn những nguy cơ về thời tiết cực đoan như giông lốc, mưa đá, sét…
Ông Nguyễn Văn Huấn – Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên thông tin: “Theo cập nhật mới nhất của chúng tôi thì các hồ thuỷ điện trên địa bàn Gia Lai hiện đã xuống ở mức mực nước dâng bình thường. Như hồ thuỷ điện Yaly hiện mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường là 17, 3m, còn hồ KaNak là 6,3m, một số hồ khác là 1 đến 2 m so với mực nước dâng bình thường/ Để hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại, các cơ quan ban ngành, lãnh đạo các địa phương cần quan tâm đến nguồn nước và cân đối được các nguồn nước, các sông hồ, đập thuỷ lợi để điều tiết cho sản xuất. Và đặc biệt là cần theo dõi, cập nhật thông tin bản tin dự báo khí tượng thủy văn thường xuyên, liên tục trong thời gian tới đây.”
Tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân và đe doạ đến sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc chủ động triển khai các giải pháp ứng phó là hết sức cần thiết. Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn, thời gian tới tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh có thể xảy ra mưa dông và mức độ khắc nghiệt cao hơn. Đặc biệt, trong những tháng đầu mùa mưa gồm tháng 5, 6,7 vẫn có thể xảy tình trạng thiếu nước do mưa gián đoạn nên người dân cần cẩn trọng trong việc xuống giống cây trồng.
Ngọc Hà – Minh Trung