Chung tay bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động nhận được sự tham gia nhiệt tình của các tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh. Thông qua nhiều phần việc ý nghĩa, không chỉ góp phần làm cho môi trường ngày càng sạch đẹp, mà còn giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh. Phóng sự ghi nhận tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê.

Tại những đường mương dẫn nước hay trên những cánh đồng lúa của làng Tel Yố, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, không khó để bắt gặp hình ảnh các loại rác thải vật tư nông nghiệp vứt bừa bãi, không được thu gom để xử lý. Thói quen không thu gom bao bì các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học như thế này không những gây nguy hiểm cho người dân, mà còn gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Trước thực trạng này, lực lượng thanh niên của làng đã trực tiếp thực hiện những chiến dịch ra quân thu gom, đồng thời tuyên truyền người dân cùng tập trung bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng về đúng nơi quy định.
Anh Siu Thăng , Bí thư Chi đoàn làng Tel Yố, xã Ia H lốp, huyện Chư Sê cho biết: “Rất nhiều người ở đây không ý thức được mức độ nguy hiểm, họ cứ vứt lung tung, có khi rất nhiều chai thuốc sâu trên cánh đồng, nhìn nguy hiểm lắm. Chúng tôi làm việc thu gom là thường xuyên, chứ không người dân mấy ngày lại vứt ra đây. Sau đó cũng phải nói cho họ hiểu tác hại của việc vứt lung tung như thế này”.
Những việc làm của lực lượng thanh niên địa phương đã giúp thay đổi nhận thức của người dân trong vùng. Sau một thời gian dài tuyên truyền, vận động đến nay nhiều người dân đã nhận ra được những nguy hiểm từ việc làm của mình.
Anh Kpuih Men – Bí thư Chi đoàn làng Tel Yố, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê nói: “Thanh niên đến đây nói cho chúng tôi biết, nếu mà vứt lung tung chai thuốc sâu thì bị ngộ độc rồi sau này mang bệnh nhiều. Nên giờ dân làng biết được rồi, nên không được vứt ra nữa”.
Ở một địa phương có diện tích cây nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, thì việc nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sản xuất là việc làm hết sức cần thiết.
Chị Nguyễn Hoài Thu, Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê cho biết: “Đây là một trong những chi đoàn đi đầu trong việc làm tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về việc xử lý các loại vật tư nông nghiệp. Chúng tôi thấy việc làm này cần phải trở thành chiến dịch, để mỗi chi đoàn thực hiện để phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ”
Tuổi trẻ Ia Hlốp với tinh thần trách nhiệm cao không chỉ góp phần xây dựng môi trường sống trong lành tại địa phương, mà còn xây dựng hình ảnh thanh niên luôn sẵn sàng xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng./.
Thanh Vui, Ksor Tuối