Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú phục vụ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai năm 2018

Cập nhật 23/11/2018, 15:11:24

Để sẵn sàng tiếp đón khách du lịch đến với Gia Lai tham dự Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, cùng với việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Pleiku đặc biệt quan tâm làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở. Đây là việc làm hết sức cần thiết nhằm phòng ngừa cũng như chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh khi không may có sự cố xảy ra.

Những ngày này, lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành tổng kiểm tra về công tác phòng cháy chữa tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Pleiku nhằm phục vụ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai năm 2018.

Theo ghi nhận, các cơ sở đã xây dựng phương án cụ thể, chủ động làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời tuyên truyền đến mỗi cán bộ, người lao động nâng cao ý thức, cộng đồng trách nhiệm từ những việc làm nhỏ nhất.

 Ông Trần Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ khách sạn Vĩnh hội, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hướng tới Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018 thì chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ, công nhân viên đặt lên hàng đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ví như các điểm cháy không may xảy ra thì phải biết sử dụng bình chữa cháy và các báo cháy tốt nhất. Các bình ga không dùng thì phải tắt, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện định kỳ để không bị xảy ra chập điện dẫn tới cháy nổ”.

Cho đến thời điểm hiện tại, 115 phòng lưu trú tại khách sạn này đã được đăng ký hết để phục vụ các đoàn lãnh đạo Trung ương, tỉnh bạn và khách du lịch đến với phố Núi dự Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, sau khi tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, khách sạn đã khắc phục các thiếu sót, trang bị thêm các dụng cụ chữa cháy, chống độc, lắp đặt biển báo hướng dẫn thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Ông Đoàn Lê Phụ – Quản lý Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Chia lại lịch trực lãnh đạo, đặc biệt là anh em trực cơ sở vì một ngày như này khoảng 6 đến 7 người trực thì khi diễn ra Festival phải trực cả đêm lẫn ngày, lúc nào cũng phải trên 10 người”.

Thượng tá Trần Văn Tuấn – Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hội, Công an tỉnh Gia Lai nói về việc triển khai công tác PCCC : “Phối hợp với các cơ sở lập phương án các cơ sở nguy hiểm cháy nổ để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời chúng tôi chuẩn bị lực lượng phương tiện, con người để xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra”.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm: Ngoài việc đẩy mạnh việc kiểm tra, chấn chỉnh các thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Pleiku, đơn vị sẽ huy động 60 cán bộ chiến sỹ và 6 xe chữa cháy trực 24/24h nhằm kịp thời ứng phó trước những trường hợp khẩn cấp trong suốt thời gian Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai năm 2018 diễn ra./.

Đoàn Bình, R’Piên

Trả lời