Nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh môi trường sống trong làng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 05/9/2023, 17:09:17

Tập trung xây dựng và củng cố tiêu chí về môi trường là một trong những nhiệm vụ đã và đang được huyện Kbang chú trọng nhằm đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả đạt được đã góp phần làm thay đổi diện mạo các thôn làng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Làng Lợk, xã Nghĩa An có hơn 160 hộ dân, (100% là người Bahnar), làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Đây là kết quả phấn đấu của toàn thể cán bộ và nhân dân trong làng với sự hỗ trợ tích cực từ các ngành, đoàn thể của xã. Qúa trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới cho làng Lợk, xã Nghĩa An đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, tham gia giúp đỡ từng hộ dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng hàng rào, cổng ngõ, cải tạo chỉnh trang khuôn viên nhà ở, làm nhà vệ sinh, trồng cây ăn quả,….Tập trung thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bà Đinh Thị Nen – Làng Lợk, xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: “Tuyên truyền, vận động bà con từng bước xây dựng bảo vệ môi trường cũng rất khó khăn nên các ban, ngành, đoàn thể cũng vận động, có sự quan tâm của chính quyền địa phương xuống cơ sở tuyên truyền, vận động chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có bảo vệ môi trường, từng bước vươn lên để xây dựng, phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số.”

Đến nay nhận thức của người dân trong làng Lợk nói riêng và các làng của xã Nghĩa An nói chung về vấn đề bảo vệ, xây dựng môi trường đã có nhiều thay đổi: Các hộ gia đình tự giác thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt để đúng nơi quy định; xã tiến hành hợp đồng với các tổ dịch vụ môi trường, tổ chức thu gom, xử lý rác. Bên cạnh đó, các phong trào như: Hàng rào xanh, con đường hoa, xây dựng chuồng trại gia súc ra xa nhà ở, nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh.v.v… được các hội, ngành, đoàn thể duy trì thực hiện với sự tham gia tích cực của hội viên, đoàn viên và nhân dân. Không gian của môi trường sống trong các làng nhờ đó được cải thiện theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Trần Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Kbang trao đổi: “Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi xác định môi trường là một trong những tiêu chí chúng tôi đặc biệt quan tâm nhiều nhất. Với tinh thần đó chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích làm cho người dân nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, giá trị của việc bảo vệ môi trường. Từ đó phát động ở mỗi thôn, làng dấy lên phong trào xây dựng không gian, cảnh quan môi trường trong thôn, làng từ những việc như chỉnh trang lại nhà cửa, từng rào cổng ngõ cho đến trồng hoa, cải tạo vườn tạp rồi xử lý vấn đề môi trường rác thải.”

Những năm qua, huyện Kbang đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường gắn với xây dựng nông thôn mới. Để giúp  các địa phương giữ vững và nâng cao tiêu chí về môi trường, hàng năm, huyện Kbang đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công làm mới hàng trăm nhà vệ sinh (mức hỗ trợ 1,5 đến 3 triệu đồng/hộ/công trình). Tổng kinh phí mà huyện đã hỗ trợ để xây dựng tiêu chí về môi trường hàng chục tỷ đồng từ nguồn chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay địa phương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết và cụ thể cho từng giai đoạn, ưu tiên bố trí các nguồn vốn phù hợp, tích cực tăng cường tuyên truyền sâu rộng để người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm thay đổi tập quán sinh hoạt, cải thiện môi trường sống và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Hữu Lanh – Ksor Tuối

Trả lời