Nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cho học sinh tiểu học

Cập nhật 10/9/2020, 09:09:35

Hướng tới mục tiêu tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt 80% vào năm 2020, năm học 2020- 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Sau 3 năm triển khai tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, chương trình đã mang lại những hiệu quả thiết thực, trở thành cuộc vận động lớn trong toàn xã hội về việc thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông.

Đầu năm học mới, niềm vui đến trường của các em học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku như được nhân lên khi được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn với thiết kế đẹp mắt. Mỗi chiếc mũ hy vọng sẽ không đơn thuần là vật dụng cần thiết bảo vệ tính mạng, sức khỏe học sinh mà sẽ trở thành “người bạn” thân thiết để các em luôn mang theo khi tham gia giao thông, cũng như nhắc nhở người lớn về sự an toàn cho trẻ trước mỗi hành trình.

Em Nguyễn Lê Bảo Như – Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku cho biết: “Con được tặng mũ con rất vui. Lúc nào đi học con cũng sẽ đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân mình”.

Anh Nguyễn Thanh Nam – Phụ huynh học sinh cũng nói: “Việc đội mũ bảo hiểm cho con là việc làm hàng ngày,công việc đầu tiên khi bước ra khỏi nhà. Việc đội mũ bảo hiểm đúng cách rất quan trọng để các con được an toàn”

Đây là năm thứ 3 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam tổ chức trao tặng hơn 1,9 triệu mũ bảo hiểm hợp quy cho học sinh bước vào lớp Một trên cả nước. Trong đó, tỉnh Gia Lai được nhận hơn 36.600 mũ bảo hiểm. Thông qua chương trình, ý thức của bậc cha mẹ về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện… đã được nâng cao đáng kể.

Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: “Theo thống kê của chúng tôi khi đội mũ bảo hiểm thì học sinh được bảo vệ trên 40% khi xảy ra tai nạn giao thông, và trên 60% chấn thương đến vùng sọ não. Ngoài ra việc trao tặng mũ bảo hiểm còn giáo dục cho học sinh ý thức tham gia giao thông theo đúng quy định. Hiệu quả của chương trình rất rõ rệt”.

Những chiếc mũ bảo hiểm đạt chất lượng được trao tặng sẽ là hành trang đầu đời cùng các em học sinh tiểu học đến trường an toàn, qua đó góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những thương vong cho các em trong trường hợp không may tai nạn giao thông xảy ra.

Nhâm Dung, R’Piên

 

Trả lời