Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên trong vùng dân tộc thiểu số là hoạt động được Đoàn thanh niên Tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Thời gian qua, Đoàn TN tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như tập huấn, tuyên truyền về an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông cho các bạn trẻ!

Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Công ty honda Đức Dung tổ chức gia chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn tại xã A Dơk, huyện Đak Đoa. Tại buổi tập huấn, đông đảo thanh niên trên địa bàn xã đã tập trung từ rất sớm để cùng tham gia. Đến với hoạt động này, các bạn trẻ sẽ được xem Video clip thực tế các vụ tai nạn giao thông; trang bị và bổ sung kiến thức về pháp luật an toàn giao thông; thực hành cách xử lý tình huống giả định cũng như các kỹ năng lái xe an toàn.
Em Đại Siu Nguynh – Xã A Dơk, huyện Đak Đoa nói: “Hôm nay em đến đây em biết nhiều hơn về Luật Giao thông, khi xem các Video clip em thấy rất sợ bị tai nạn giao thông. Em thấy thanh niên đi không nên phóng nhanh vượt ẩu phải giữ an toàn cho bản thân và mọi người.”
Trong các chương tập huấn kỹ năng, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tổ chức đoàn luôn tìm cách đổi mới hình thức sao cho thanh niên tiếp thu một cách dễ dàng nhất như: tổ chức nhiều cuộc thi, nhiều trò chơi sinh động kết hợp với sân khấu hoá, điểm nhấn của các chương trình tập huấn này là đã tập hợp được đông đảo số lượng thanh niên chậm tiến, thanh niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật cùng tham gia.
Anh Puih Duy – Đoàn viên xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ cho biết: “Qua chương trình hôm nay đã giúp cho thanh niên chúng tôi nhận thức rõ hơn về luật an toàn giao thông. Từ đó, nắm rõ luật giao thông để thực hiện đúng luật an toàn giao thông đường bộ để giảm bớt tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.”
Anh Đinh Văn Hyong – xã Đăk TPang, huyện Kông Chro cũng nói: “Nếu như mà thanh thiếu niên không chấp hành Luật giao thông, uống rượu, không đội mũ bảo hiểm thì rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Chính vì thế qua chương trình này tôi sẽ về tuyên truyền cho thanh niên người dân trong làng để cùng nhau xây dựng văn hóa giao thông”.
Có thể nói, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các quy định an toàn giao thông là vấn đề nhức nhối được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Do đó, việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ bằng phương pháp, hình ảnh trực quan, sinh động và thường xuyên để rồi từ đó có thể đi vào trong tiềm thức của mỗi thanh thiếu niên một cách tự nhiên và dễ dàng hơn./.
Xuân Huy – Đức Thành (Tỉnh Đoàn)