Nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên trong trường học có điều kiện tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ và nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, vừa qua, Đoàn các cơ quan tỉnh đã phối hợp với cửa hàng Honda Đức Dung tổ chức chương trình tuyên truyền và tập huấn lái xe an toàn cho ĐVTN khối các trường PT dân tộc nội trú tỉnh, Cao đẳng nghề, Trung cấp y tế và Trường Lâm nghiệp Tây Nguyên.

Tại buổi tập huấn, các hoạt động xoay quanh chủ đề An toàn giao thông được lồng ghép linh hoạt giữa việc bổ sung kiến thức an toàn giao thông với các hoạt động vui chơi, sôi nổi, phù hợp với lứa tuổi thanh niên khối trường học đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng rất nhiệt tình của ĐVTN, học sinh. Qua đó, đã giúp cho ĐVTN, học sinh tiếp cận những kiến thức về an toàn giao thông một cách đầy đủ hơn. Đặc biệt hơn, thông qua hoạt động này còn là dịp để ĐVTN, học sinh bày tỏ quan điểm của mình đối với việc xây dựng văn hóa giao thông, lên án những hành vi, những ứng xử, thể hiện thiếu văn hóa trên đường phố.
Em Đinh Thị Hồng Dung – Lớp 12 Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh chia sẻ: “Hôm nay em rất vui được tham gia chương trình này, thông qua chương trình giúp mình nâng cao ý thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn giao thông, lái xe như thế nào để an toàn hơn, giúp bảo vệ mình. Đây là chương trình rất là bổ ích đặc biệt là đối với học sinh chúng em”.
Có thể nói, học sinh với an toàn giao thông là vấn đề rất quan trọng được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi ở lứa tuổi này, sự am hiểu về luật giao thông đường bộ cũng như ý thức chấp hành luật giao thông của các em chưa cao. Vì vậy, bên cạnh việc giảng dạy học sinh về kiến thức an toàn giao thông thông qua các tiết học trên lớp, hình thức tuyên truyền an toàn giao thông qua các hoạt động thực tiễn, sinh động sẽ giúp các kiến thức, kỹ năng về ATGT đi sâu trong tiềm thức của mỗi học sinh một cách tự nhiên và dễ dàng hơn.
Thầy giáo Hiao Kuan – Phó Bí thư Đoàn Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh cho biết: “Chương trình này đã giúp cho các em học sinh trong trường hiểu biết thêm về luật an toàn giao thông, đồng thời các em tuyên truyền cho nhau, thông qua đó các em có kiến thức nhiều hơn và tham gia tốt an toàn giao thông, và cũng mong Đoàn khối tổ chức nhiều chương trình như thế này để giúp cho các em có một sân chơi lành mạnh và bổ ích”.
Để văn hóa giao thông thực sự thấm vào giới trẻ cũng cần sự nỗ lực vào cuộc từ nhiều phía, không chỉ có tổ chức Đoàn, mà phải có sự đồng thuận của toàn xã hội. Với những cố gắng và quyết tâm cao của tổ chức Đoàn hy vọng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của các em trong việc tham gia giao thông an toàn./.
Xuân Huy – Đức Thành