Nâng cao vai trò trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật 01/8/2023, 06:08:57

Công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Xác định tầm quan trọng đó, ngành Tuyên giáo của tỉnh Gia Lai luôn phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; đặc biệt là tham mưu cấp uỷ Đảng tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc để xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2023), THGL giới thiệu phóng sự về Ngành Tuyên giáo tỉnh Gia Lai thực hiện tốt vai trò trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo với vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp “vừa hồng, vừa chuyên” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với mở các lớp tập huấn nghiệp vụ thì những năm gần đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng đến việc tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích; đồng thời, đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh có dịp trao đổi, học tập kỹ năng, kinh nghiệm để không ngừng nâng cao trình độ, lý luận và nắm bắt thực tiễn phục vụ công tác tuyên giáo. Và mới đây nhất là Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023 được tổ chức vào ngày 21/7 vừa qua đã thu hút 63 thí sinh là cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở ở 21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham gia.

Ông  Phạm Huy Toàn – Trưởng phòng Khoa giáo Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai nói: “Về công tác tuyên giáo mà nhất là các đồng chí cán bộ tuyên giáo thì phải nói được, viết được, làm được và tuyên truyền được; đặc biệt là đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhất là ở cơ sở. Cho nên cuộc thi lần này có ý nghĩa rất là quan trọng, đặc biệt là đối với cá bộ cấp huyện và cấp cơ sở nên lần này yêu cầu thành lập đội thi với 2 đồng chí cấp cơ sở và 1 đồng chí cấp huyện.”

Ông Bùi Duy Toàn –  Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trao đổi: “Qua cuộc thi này thì chúng tôi có thêm những kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, giáo dục, trong công tác tuyên giáo đối với toàn thể cán bộ tuyên giáo. Và từ những nội dung cụ thể đó thì chúng tôi sẽ sâu chuỗi, nghiên cứu kỹ hơn để tuyên truyền, vận động đến với các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.”

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp của tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, đã kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Nhất là trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII. Chỉ trong hơn 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 700 tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo gương Bác được các cấp biểu dương, khen thưởng. Những chuyển biến từ nhận thức đã biến thành những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, tạo ra những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi; góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ông Nguyễn Đăng Quang – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku trao đổi: “Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa và hàng năm đối với các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, đơn vị. Kết quả thì có 21 phong trào thi đua yêu nước ở cấp thành phố và 61 mô hình ở cơ sở được nhân rộng; đồng thời, Ban Tuyên giáo đã hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ hàng quý và triển khai các giải pháp đột phá gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.”

Hiện nay, Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước những luận điệu, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, đòi hỏi, ngành Tuyên giáo phải đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương; góp phần quan trọng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Võ Hoàng Bình – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai thông tin: “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, hướng dẫn và Ban cũng đã tập trung đổi mới nội dung phương thức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đó là về phương thức, cách tổ chức, thực hiện. Những năm gần đây, thông qua việc tổ chức các cuộc thi, các hội thi và so với các địa phương khác thì tỉnh Gia Lai thực hiện khá tốt nội dung này. Đồng thời, thứ hai nữa là đưa những thông tin phổ biến, định hướng những thông tin tích cực đến các tầng lớp nhân dân; trong đó có những vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách của Đảng, của địa phương. Thông qua việc đổi mới, chủ động cập nhật và cách làm đa dạng, sáng tạo thì cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá kết quả, sự đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền.”

Xác định vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Tuyên giáo; đặc biệt là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ngành Tuyên giáo Gia Lai sẽ coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh, phát triển đi lên cùng với tiến trình đổi mới của đất nước

Đức hải – Viễn Khánh – R’Piên

Trả lời