Nâng cao tinh thần, trách nhiệm chống dịch Covid-19 ở vùng nông thôn

Cập nhật 11/4/2020, 21:04:31

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 là tinh thần chung của tất cả người dân Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Không chỉ các thành phố lớn đông dân cư mà tại những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tinh thần chống dịch của mỗi người dân cũng được thể hiện rõ nét. Ghi nhận tại xã A Dơk, huyện Đak Đoa – địa phương có gần 100% số dân là người dân tộc thiểu số.

May khẩu trang phát miễn phí cho người nghèo, cận nghèo và các gia đình chính sách là hoạt động được tất cả các ban ngành, đoàn thể tại xã A Dơk hưởng ứng nhiệt tình. Kinh phí để may khẩu trang được các nhân viên làm việc tại UBND xã đóng góp và kêu gọi thêm từ sự hỗ trợ của mạnh thường quân.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu, Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch, UBND xã ADơk, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: Mỗi đoàn thể đóng góp 10 mét vải và đi vận động thêm bên ngoài để có thể tiến hành hoạt động này. Chúng tôi cũng phải nghiên cứu xem loại vải nào có thể dùng để may khẩu trang, hoặc cắt, may như thế nào cho hiệu quả. Ban đầu thì khó cắt vì không ai quen, nhưng giờ cũng quen rồi và cắt may nhanh hơn. Hy vọng những chiếc khẩu trang này sẽ giúp người dân nâng cao ý thức để chống dịch.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, toàn bộ hệ thống chính trị của xã A Dơk, huyện Đak Đoa đã vào cuộc để tuyền truyền đến người dân những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Với sự sát sao và thường xuyên của địa phương, người dân tại đây đã thay đổi suy nghĩ, thói quen sinh hoạt và đặc biệt rất tích cực phòng, chống dịch bệnh từ những việc nhỏ nhất.

Anh Lê Thế Hùng – Bí thư Đoàn xã A Dơk, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Ở xã chúng tôi thì người dân hầu hết là dân tộc thiểu số, cũng rất nhiều người lớn tuổi, lại không sử dụng điện thoại di động, vì thế chúng tôi đã rà soát và khai báo y tế cho từng người, hiện nay đa số đã khai báo y tế theo quy định”.

Chị Lơnhv – Làng Broch, xã A Dơk, huyện Đak Đoa, Gia Lai bày tỏ: “Các cán bộ xã tuyên truyền cho chúng tôi như thế này thì dân làng hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Nâng cao ý thức để không bị nhiễm bệnh. Bây giờ ai cũng đeo khẩu trang để phòng chống dịch, hạn chế ra ngoài, hạn chế tụ tập đông người. Chúng tôi cũng đã khai báo y tế đầy đủ và thực hiện các quy định của nhà nước”.

Chống dịch Covid-19 chắc chắn là cuộc chiến không dễ dàng, chính vì thế cần có sự đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là ý thức của mỗi một người dân trên mặt trận này./.

Thanh Vui, Viễn Khánh

Trả lời